Bộ sách Lịch sử ngành Dầu khí là tài liệu quý cho thế hệ trẻ

11:18 | 30/10/2012

2,323 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Chiều ngày 29/10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên soạn Bộ sách Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Tiến sĩ Khổng Đức Thiêm, Viện Lịch sử Đảng; các đồng chí trong Hội đồng biên soạn, các tác giả, cộng tác viên, các nhân chứng lịch sử và những cán bộ hưu trí tham gia biên soạn bộ sách này.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Liệu, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam thay mặt Hội đồng biên soạn trình bày báo cáo tổng kết về quá trình biên soạn bộ sách Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Sau hơn 2 năm triển khai (từ tháng 6/2009-8/2011), công tác biên soạn bộ Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 3965/QĐ - DKVN ngày 2/6/2009 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được hoàn thành với chất lượng tốt, theo đánh giá của đông đảo công chúng độc giả.

Bên cạnh bộ sách 3 tập Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam, trong quá trình biên soạn, Ban biên tập (với sự thực hiện của các tác giả và cộng tác viên) đã thu thập và soạn thảo được khối lượng tài liệu (gốc và trung gian) rất lớn và có giá trị liên quan đến quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Dầu khí, trong đó có khá nhiều tài liệu gốc do các chuyên gia, cán bộ lão thành và nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ngành Dầu khí cung cấp.

Cùng với sự quan tâm ủng hộ có hiệu quả của Ban lãnh đạo Tập đoàn và sự phối hợp tạo điều kiện của Cơ quan Tập đoàn, những yếu tố quan trọng làm nên kết quả này là trong quá trình biên soạn và biên tập bộ Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam đã huy động được sự tham gia tích cực và nhiệt tình của hàng trăm cán bộ lão thành, nguyên là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các chuyên gia cao cấp của ngành trong Ban biên tập, hay trực tiếp làm Chủ biên, Phó chủ biên, tác giả, cố vấn biên soạn, cộng tác viên ...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến bày tỏ cho rằng các tư liệu, các bài viết phục vụ cho việc biên soạn bộ sách cần được lưu trữ và tiến hành số hóa nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu cũng như đáp ứng nhu cầu của các tập thể cá nhân quan tâm đến sự phát triển của ngành Dầu khí.

Đồng chí Lê Minh Hồng phát biểu tại hội nghị.

Một số ý kiến đề xuất, để bộ sách thực sự phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ngành Dầu khí hôm nay, Hội đồng biên soạn cần tiến hành biên soạn rút gọn bộ sách thành cuốn lịch sử sơ lược ghi lại quá trình lịch sử hình thành và phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận công lao to lớn của của toàn thể các đồng chí trong Hội đồng biên soạn, ban biên tập, các cán bộ lão thành, các tác giả, cố vấn biên soạn, cộng tác viên… Bộ sách là kết quả của quá trình lao động rất khẩn trương, nghiêm túc của và đầy tâm huyết của đội ngũ các đồng chí nguyên là cán bộ ngành Dầu khí đồng thời cũng chính là những nhân chứng lịch sử…

Bộ sách là tài liệu quý nhằm giáo dục thế hệ trẻ hiểu và trân trọng những năm tháng vất vả và vinh quang của ngành. Trong một năm qua kể từ ngày bộ sách chính thức được xuất bản, Hội đồng biên soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa, đặc biệt trong hội nghị tổng kết hôm nay, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến thể hiện sự tâm huyết với bộ sách cũng như ngành Dầu khí Việt Nam. Tất cả những ý kiến sẽ được ghi lại và trở thành tài liệu phục vụ cho các công việc biên soạn những ấn phẩm tiếp theo.

Về công tác truyền thông quảng bá bộ sách, đồng chí Lê Minh Hồng cho biết, trong thời gian qua, việc giới thiệu bộ sách đã được lồng ghép vào chương trình Giáo dục truyền thống lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam cho thế hệ trẻ do Hội Dầu khí Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức tại các khu vực Hà Nôi, Dung Quất (Quảng Ngãi), Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh… Ngay sau khi bộ sách được xuất bản, Ban biên tập đã tiến hành giới thiệu và đăng tải toàn bộ nội dung bộ sách lên hệ thống các Website của Tập đoàn (www.pvn.vn); báo điện tử Petrotimes.vn …

Để phân tích và tiếp tục làm rõ hơn các sự kiện lịch sử quan trọng nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm cho các thế hệ kế tiếp; đồng thời tiếp tục khai thác các tài liệu (gốc và trung gian) đã thu thập được liên quan đến quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Dầu khí, Hội đồng biên soạn mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí cán bộ lão thành, nguyên là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các chuyên gia cao cấp của ngành.

Nhằm gìn giữ những giá trị và kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ ngành Dầu khí đã dày công xây đắp, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cũng như phát huy những thành tựu đã đạt được của ngành Dầu khí Việt Nam trong suốt 50 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản bộ sách Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam.

Bộ sách có 3 tập, trình bày thành 5 phần gồm 13 chương và phần phụ lục, bao quát toàn bộ các hoạt động liên quan tới quá trình nghiên cứu địa chất, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 tới hết năm 2010, ghi lại chi tiết toàn cảnh lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam, mô tả lại những khó khăn, gian khổ, đấu tranh, vật lộn, trăn trở, cùng những hoài bão, mong ước và cả những thăng trầm, đổi thay qua các thế hệ những người làm công tác dầu khí từ những ngày đặt nền móng đầu tiên cho tới năm 2010.

Bộ sách không chỉ là một biên niên sự kiện, mà còn là một kho tàng kiến thức về địa chất, dầu khí và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác liên quan tới ngành, cho các bạn đọc muốn tìm hiểu và nghiên cứu về ngành Dầu khí Việt Nam.

Văn Dũng

DMCA.com Protection Status