Chi hội Dầu khí Tây Đô tổ chức Đại hội lần thứ I

11:27 | 12/12/2017

1,592 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều 11/12, Đại hội Chi hội Dầu khí Tây Đô khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 đã diễn ra tại trụ sở Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, với sự có mặt của các hội viên thuộc 09 đơn vị Dầu khí tại khu vực TP Cần Thơ - Tây Nam Bộ.  

Đại hội có sự tham dự của TS. Ngô Thường San - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; các Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam TS. Trần Ngọc Cảnh, TS. Nguyễn Văn Minh; Tổng Thư ký Hội Dầu khí Việt Nam Nguyễn Huy Quý; Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí TS. Hoàng Xuân Hùng; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngành Dầu khí tại khu vực Cần Thơ - Tây Nam Bộ.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của tập thể, cá nhân CBCNV các đơn vị Dầu khí địa bàn Cần Thơ - Tây Nam Bộ trong việc chia sẻ thông tin, phổ biến kiến thức khoa học - đào tạo nhằm phát huy nội lực sẵn có, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Dầu khí, ngày 27/7/2017, Chi hội Dầu khí Tây Đô đã được thành lập với Ban Chấp hành Chi hội lâm thời gồm 13 đồng chí.

chi hoi dau khi tay do to chuc dai hoi lan thu i
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời, Chủ tịch lâm thời Chi hội Dầu khí Tây Đô - ông Nghiêm Đức Dương cho biết: Ngay sau khi thành lập, toàn thể hội viên Chi hội đã bắt đầu tham gia tìm hiểu hoạt động của Hội như các công tác tư vấn, phản biện; công tác thông tin và phổ biến kiến thức, giúp người lao động nhiệt tình tham gia sáng tạo về khoa học công nghệ nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh tại mỗi đơn vị.

Với mục đích tiếp thu ý kiến của toàn thể hội viên để xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, tại Hội nghị Chi hội lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 17/11 vừa qua, các đơn vị đã thống nhất cần tập trung đẩy mạnh một số hoạt động cụ thể như: công tác phát triển hội viên mới; công tác hội thảo, tập huấn, đào tạo; việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ trong ngành; công tác marketing, quảng cáo, an sinh xã hội...

chi hoi dau khi tay do to chuc dai hoi lan thu i
Tiến sĩ Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhằm nâng cao vị thế của Chi hội Dầu khí Tây Đô, phát triển về chất trong giai đoạn mới, công tác Hội tại Cần Thơ - Tây Nam Bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020 được xác định với mục tiêu: Tập trung trí tuệ xây dựng nội dung và phương thức hoạt động phong phú, chủ động triển khai các hoạt động tại cơ sở, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh; khai thác tối đa nguồn lực con người tham gia công tác tư vấn phản biện, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đổi mới, nâng cao công tác quản lý ngang tầm với nhiệm vụ mới, đồng thời góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Các giải pháp trọng tâm được Đại hội đề ra, đó là: Bám sát chủ trương, mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành Dầu khí và phương hướng, nhiệm vụ của Hội Dầu khí, đặc biệt ở các lĩnh vực khâu sau là kinh doanh và phân phối các sản phẩm của ngành; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn phản biện, hội thảo chuyên đề, công tác đào tạo tại các đơn vị thành viên; củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động thực chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính của Chi hội và các nguồn quỹ liên quan khác.

Phát biểu tại Đại hội, Tiến sĩ Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam khẳng định, sự phát triển của ngành dầu khí khu vực Cần Thơ - Tây Nam Bộ, cụ thể là những công trình trọng điểm như khu công nghiệp khí - điện - đạm, các dự án điện lực dầu khí Long Phú, Sông Hậu… đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển khoa học kỹ thuật, công nghiệp hóa hiện đại hóa ở địa phương. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ liên kết các đơn vị trong ngành, Chi hội Dầu khí Tây Đô cần có sự liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương thông qua Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, lan tỏa thương hiệu Dầu khí sâu rộng hơn trong khu vực, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Tiến sĩ Ngô Thường San mong muốn Chi hội Dầu khí Tây Đô sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành, qua đó phát huy tốt công tác phản biện, tư vấn cho hoạt động của ngành; song song đó là tích cực tuyên truyền, động viên, góp phần củng cố niềm tin của người lao động, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xây dựng uy tín và thương hiệu của ngành Dầu khí Việt Nam.

chi hoi dau khi tay do to chuc dai hoi lan thu i
Lãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành mới của Chi hội Dầu khí Tây Đô nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nghiêm Đức Dương được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Chi hội Dầu khí Tây Đô. Nghị quyết Đại hội được thông qua với quyết tâm cao: Ban chấp hành Chi hội Dầu khí Tây Đô khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục phát huy truyền thống những người đi tìm lửa sẽ đoàn kết, nhiệt tình, hoạt động tâm huyết, xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho Hội Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và sự phát triển của khu vực Cần Thơ - Tây Nam Bộ.

Nguyên Phương

DMCA.com Protection Status