Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động “Tháng Công nhân” năm 2013

14:57 | 07/05/2013

649 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) – Sáng ngày 7/5, Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2013 tại Cụm công nghiệp Khí–Điện–Đạm Cà Mau nhằm hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Đồng chí Vương Văn Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Vương Văn Việt; Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Nguyễn Thu Anh; Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phạm Xuân Cảnh; Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Hồ Công Kỳ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam...

Mở đầu buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Hồ Công Kỳ phát động “Tháng Công nhân” và phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi ái quốc với những nội dung: “Công đoàn các cấp trong toàn ngành cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động về mục đích, ý nghĩa của “Tháng Công nhân”.

“Công đoàn các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đi đôi với thực hành tiết kiệm chống lãng phí; duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua tại các dự án công trình trọng điểm của Tập đoàn”.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Hồ Công Kỳ phát động “Tháng Công nhân” và phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi ái quốc

“Vận động cán bộ công nhân viên tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào các quỹ từ thiện. Phấn đấu năm 2013, toàn Tập đoàn tiết kiệm chi phí trên 2.290 tỉ đồng và thực hiện công tác an sinh xã hội trên 500 tỉ đồng”.

“Công đoàn tham gia cùng với Tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện cải cách chính sách cho người lao động; triển khai các chương trình quảng bá, thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị nhằm nâng cao uy tín thương hiệu của Tập đoàn và các đơn vị...”

Qua đó, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Hồ Công Kỳ kêu gọi: “Toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn ngành hãy tiếp tục phát huy truyền thống lao động sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013”.

Nhân lễ phát động “Tháng Công nhân” 2013, Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam cũng dành một phần ngân sách để trao tặng 500 phần quà nhằm thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong toàn ngành, với giá trị 1 tỉ đồng. Tại buổi lễ phát động, Công đoàn Dầu khí trao tượng trưng 20 xuất quà cho người lao động tại khu vực Cà Mau.

Đồng chí Hồ Công Kỳ trao quà cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Để các hoạt động trong “Tháng Công nhân” đạt hiệu quả thiết thực, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Vương Văn Việt phát biểu chỉ đạo: “Đề nghị Công đoàn các cấp trong ngành Dầu khí tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chuyên môn tạo điều kiện để triển khai các hoạt động trong “Tháng Công nhân”. Cụ thể, mỗi Công đoàn cơ sở làm được nhiều việc cụ thể mang lại lợi ích cho đoàn viên, công nhân viên lao động. Công đoàn Dầu khí sẽ thực hiện thành công chương trình hoạt động tháng công nhân với nhiều kết quả và ý nghĩa tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Dầu khí, để Công đoàn Dầu khí tiếp tục giữ vững vị thế vai trò đóng góp to lớn trong sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Sau buổi lễ, các đại biểu đoàn đã đến viếng thăm và thắp hương tại khu tưởng niệm Bác Hồ tại công viên Bảo tàng tỉnh, thuộc phường 1, Thành phố Cà Mau.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phạm Xuân Cảnh đẫn đầu đoàn đại biểu viếng và thắp hương tại khu tưởng niệm Bác Hồ

Nguyễn Hiển –Bảo Sơn

DMCA.com Protection Status