Công đoàn Dầu khí Việt Nam thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ngãi

22:45 | 17/05/2018

1,370 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Trong hai ngày 15 và 16/5, Đoàn công tác của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

Đoàn công tác do đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐ DKVN dẫn đầu cùng đồng chí Khuất Thị Lê, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và đại diện Ban Chính sách Pháp luật, Ban Tuyên giáo - Nữ công.

cong doan dau khi viet nam tham hoi nguoi lao dong co hoan canh kho khan tai quang ngai
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan và Chủ tịch Công đoàn BSR Khuất Thị Lê thăm hỏi gia đình người lao động khó khăn của BSR
cong doan dau khi viet nam tham hoi nguoi lao dong co hoan canh kho khan tai quang ngai
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan cùng với Chủ tịch Công đoàn BSR Khuất Thị Lê thăm hỏi gia đình người lao động mắc bệnh hiểm nghèo của DQS

Tại Quảng Ngãi, đoàn đã đến chia sẻ, động viên 4 gia đình đang phải vượt qua rất nhiều khó khăn về cả vật chất và tinh thần: 01 gia đình nữ công nhân thu nhập thấp, chồng bị ung thư phổi di căn lên hộp sọ, chữa chạy dài ngày chi phí rất tốn kém và một gia đình có con 14 tuổi bị bệnh bại não từ nhỏ, sức khoẻ rất yếu và 02 gia đình công nhân thu nhập thấp mới mổ K tuyến giáp, sức khoẻ yếu.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan đã trao 38 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại DQS (thu nhập dưới 4 triệu/tháng). Đoàn đã trực tiếp ra công trường đang thực hiện công tác bảo dưỡng, cải tạo tàu Chí Linh để thăm hỏi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, công nhân của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và Công ty THHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất đang làm việc tại công trường.

cong doan dau khi viet nam tham hoi nguoi lao dong co hoan canh kho khan tai quang ngai

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao quà hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại DQS

cong doan dau khi viet nam tham hoi nguoi lao dong co hoan canh kho khan tai quang ngai
cong doan dau khi viet nam tham hoi nguoi lao dong co hoan canh kho khan tai quang ngai
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan thăm hỏi người lao động Vietsovpetro và DQS tại công trường đóng tàu Dung Quất

Đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan động viên, khích lệ người lao động yên tâm công tác, nỗ lực làm việc với tinh thần quyết tâm cao nhất, nêu cao ý chí, bản lĩnh, truyền thống tự hào của người lao động Dầu khí để vượt lên mọi khó khăn, nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung để đảm bảo tiến độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

cong doan dau khi viet nam tham hoi nguoi lao dong co hoan canh kho khan tai quang ngai
cong doan dau khi viet nam tham hoi nguoi lao dong co hoan canh kho khan tai quang ngai

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trò chuyện cùng các cán bộ, chuyên gia tại công trường.

Để tạo môi trường, không khí làm việc khẩn trương, phấn khởi trên công trường, đồng chí Nghiêm Thùy Lan đã chỉ đạo Công đoàn DQS làm đầu mối phối hợp với Công đoàn Vietsovpetro xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “180 ngày đêm hoàn thành công tác bảo dưỡng, cải tạo tàu Chí Linh” với mục tiêu an toàn - chất lượng - về đích sớm. Đây là hoạt động quan trọng góp phần giúp DQS cùng đội ngũ người lao động vượt qua thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao phó, tạo động lực thi đua lao động sản xuất cũng như kịp thời có sự động viên, khích lệ người lao động đạt thành tích lao động giỏi.

cong doan dau khi viet nam tham hoi nguoi lao dong co hoan canh kho khan tai quang ngai

Đoàn chụp hình lưu niệm với các cán bộ, chuyên gia và công nhân tại công trường.

Đây là hoạt động ý nghĩa, có giá trị nhân văn sâu sắc đối với người lao động Dầu khí trong toàn ngành nhân Tháng Công nhân do CĐ DKVN triển khai hằng năm. Hoạt động này nhằm thăm hỏi, chia sẻ, động viên người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, thể hiện tình cảm của người lao động ngành Dầu khí đối với mỗi thành viên trong mái ấm Công đoàn. Được biết, Tháng Công nhân năm 2018, CĐ DKVN đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho 2.500 người lao động khó khăn.

Mỹ Hạnh

DMCA.com Protection Status