Công đoàn Vietsovpetro: 317 giải pháp sáng kiến - sáng chế

13:38 | 07/04/2017

858 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Vừa qua, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến - sáng chế (SK-SC) giai đoạn 2015-2016 và phát động phong trào thi đua SK-SC giai đoạn 2017-2018.

Trong giai đoạn 2015-2016, do giá dầu giảm sâu hơn năm trước, đầu tư cho sản xuất bị cắt giảm, hoạt động SK-SC cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng ủy và chính quyền Liên doanh Vietsovpetro, sự hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với tinh thần đoàn kết nhất trí, phấn đấu hết mình của tập thể người lao động, phong trào SK-SC của Vietsovpetro vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có 317 giải pháp đăng ký sáng kiến của CBCNV thuộc 13 đơn vị trong Vietsovpetro đã được xem xét, kết quả có 262 giải pháp được công nhận là sáng kiến, chiếm 82,65%.

cong doan vietsovpetro 317 giai phap sang kien sang che
Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Nguyễn Quốc Đạt tặng Giấy khen cho các đơn vị công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào SK-SC giai đoạn 2015-2016

Trong 2 năm, đã tổ chức tính toán hiệu quả kinh tế sau 1 năm áp dụng cho 177 sáng kiến, trong đó 69 sáng kiến đã được áp dụng vào sản xuất, chiếm 39%, nhưng hiệu quả áp dụng không tính ra được thành tiền, tuy nhiên hiệu quả áp dụng của các sáng kiến đó chính là đã góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn cho con người, những công trình biển và bờ; 108 sáng kiến áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế, chiếm 61% tổng số sáng kiến đã được áp dụng với tổng số tiền hơn 20 triệu USD trong năm áp dụng đầu tiên, trong đó có 9 sáng kiến có hiệu quả kinh tế trên 500 ngàn USD. Sau khi xác định hiệu quả, đã chi trả thù lao, thưởng bằng tiền cho tác giả và những người đã tham gia nghiên cứu và áp dụng sáng kiến vào sản xuất (108 sáng kiến) với tổng số tiền là gần 900 nghìn USD.

Bên cạnh đó, Vietsovpetro đăng ký 3 đơn xin cấp bằng sáng chế và giải pháp hữu ích cấp Nhà nước đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ và hồ sơ đang trong quá trình đăng công bố; có 8 giải pháp được công nhận là Sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; tham gia Giải thưởng Khoa học Công nghệ Dầu khí lần thứ I đạt 1 giải A và 1 giải B; tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 20/21 giải pháp dự thi đạt giải (3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba và 6 giải Khuyến khích); tham gia Hội thi ý tưởng sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 2 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích; tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đạt 3 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích. Đặc biệt, trong đợt xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ đợt V năm 2016, 2 công trình của Vietsovpetro đã vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng giám đốc Vietsovpetro, đồng chí Từ Thành Nghĩa chúc mừng thành tựu những người lao động sáng tạo của Vietsovpetro đã đạt được trong 2 năm qua, đồng thời khẳng định phong trào SK-SC đóng một vai trò vô cùng quan trọng và đã đem lại nhiều lợi ích to lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vietsovpetro; kết quả của công tác SK-SC là một trong những yếu tố giúp Vietsovpetro vượt qua những khó khăn khi giá dầu giảm trong gia đoạn vừa qua.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, Vietsovpetro còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước, đó là những vấn đề mà nhiều năm qua vẫn chưa giải quyết thấu đáo như vấn đề công nghệ mỏ, tăng cường hệ số thu hồi dầu, ngăn cách nước trong giếng khai thác, ngăn ngừa lắng đọng muối, thiết kế và thi công các giàn nhẹ mini có chi phí thấp để khai thác các khu vực mỏ nhỏ cận biên… Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết nhất trí, phấn đấu hết mình của tập thể người lao động, đặt biệt là những hạt nhân tích cực trong phong trào SK-SC, Vietsovpetro sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mà hội đồng giao phó cũng như các chỉ tiêu về SK-SC trong giai đoạn 2017-2018.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn Vietsovpetro đã tặng giấy khen cho 11 đơn vị công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp cho phong trào SK-SC giai đoạn 2015-2016.

Công đoàn VSP

DMCA.com Protection Status