Đại hội Công đoàn Xí nghiệp Khai thác Dầu khí nhiệm kỳ 2017-2022

08:00 | 02/10/2017

859 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 27/9, tại Hội trường Xí nghiệp Khai thác Dầu khí - Xí nghiệp Cơ điện, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Công đoàn Xí nghiệp Khai thác Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.  

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Công đoàn và Lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - UV BTV Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Trần Văn Vĩnh - UV BTV Đảng ủy, Chánh Kỹ sư; đồng chí Lê Việt Hải - UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc.

Về phía Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XN KTDK) có đồng chí Trần Văn Thường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp; đồng chí Trần Anh Minh - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí trong Ban Giám đốc; đại diện Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và 140 đại biểu đại diện cho 1.648 công đoàn viên trực thuộc 22 Công đoàn bộ phận và 67 tổ công đoàn.

dai hoi cong doan xi nghiep khai thac dau khi nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Trần Anh Minh báo cáo công tác nhiệm kỳ XI và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ XII.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Anh Minh đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Trong báo cáo đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động công đoàn của XN KTDK trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn XN KTDK đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần tích cực vào các hoạt động của Xí nghiệp, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Vai trò của công đoàn được thể hiện qua việc: Tích cực tuyên truyền giáo dục vận động công đoàn viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, kết hợp với thi đua xây dựng tổ chức công đoàn, vận động người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội; thăm hỏi quyên góp ủng hộ CBCNV gặp khó khăn, hoạn nạn, hiếu hỷ, các đối tượng gia đình chính sách; vận động người lao động chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế của Vietsovpetro...

dai hoi cong doan xi nghiep khai thac dau khi nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Lê Việt Hải phát biểu chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022: chú trọng chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động; thực hiện giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền giáo dục và xây dựng Đảng, phát động các phong trào thi đua nhằm giữ vững danh hiệu tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; tuyên truyền, động viên CBCNV phát huy tính sáng tạo, tích cực tham gia phong trào sáng kiến sáng chế nhằm tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất; tham gia tích cực công tác an sinh xã hội.

dai hoi cong doan xi nghiep khai thac dau khi nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt biểu dương những thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn Xí nghiệp đã cùng với chính quyền, các tổ chức trong toàn Xí nghiệp vượt qua mọi khó khăn trong hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời Công đoàn XN KTDK cần phát huy những điểm mạnh hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, tập trung quy chế dân chủ, tổ chức tốt đối thoại định kỳ tại đơn vị, phát huy sáng kiến sáng chế cải tiến kỹ thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học...

Tại Đại hội, đồng chí Lê Việt Hải cũng biểu dương những thành tích mà CBCNV - người lao động trong toàn Xí nghiệp đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ, hàng năm đều hoành thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu và tài chính được giao, góp phần vào sự thành công chung của Vietsovpetro và Tập đoàn Dầu khí. Đồng chí nhắn nhủ người lao động hãy yên tâm lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và Xí nghiệp cần phát huy hơn nữa thế mạnh về dịch vụ ngoài.

dai hoi cong doan xi nghiep khai thac dau khi nhiem ky 2017 2022
Ban Chấp hành Công đoàn XNKT khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng được nghe các tham luận đóng góp về các mặt hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua của các Công đoàn bộ phận Giàn CTP-2 với chủ đề “Hoạt động của mạng lưới ATVSV và Công tác BHLĐ tại Giàn CNTT số 2”; Công đoàn bộ phận Giàn CTK-3 với chủ đề “Hoạt động công đoàn với công tác chăm lo đời sống”; Công đoàn bộ phận Tàu FPSO TGT1 với chủ đề “Công đoàn với phong trào thi đua lao động sản xuất”; Công đoàn bộ phận CCDVSX với chủ đề “Công đoàn với công tác động viên tinh thần người lao động”; Công đoàn bộ phận Bộ máy Điều hành với chủ đề “Sáng kiến sáng chế và hợp lý hóa sản xuất”.

Với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đưa phong trào Công đoàn XN KTDK phát triển bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí trong Ban Chấp hành Khóa XII, Nhiệm kỳ 2017-2022 và 38 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Vietsovpetro lần thứ XII. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của công đoàn cấp trên, Đảng ủy và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Đại hội đã thống nhất 100% ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội.

P.V

DMCA.com Protection Status