Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh PV Drilling nhiệm kỳ 2017-2022

17:51 | 13/05/2017

1,311 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/5 tại TP Vũng Tàu, Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.  

Về dự đại hội (ĐH) có đồng chí Vũ Công Trình, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Đào Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Tập đoàn, Ủy viên BTV Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy viên BTV Hội CCB Tập đoàn.

Về phía lãnh đạo PV Drilling có đồng chí Đỗ Đức Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Trần Văn Hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Hồ Trọng Thoán, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Văn Đức Ba, Bí thư Đoàn thanh niên.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh pv drilling nhiem ky 2017 2022
Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh PV Drilling khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022

Thay mặt Ban Chấp hành Hội CCB PV Drilling nhiệm kỳ 2012-2017, Chủ tịch Nguyễn Như Ánh đã báo cáo tổng kết hoạt động của Hội CCB nhiệm kỳ 2012-2017 và nêu phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017-2022.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh pv drilling nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Nguyễn Như Ánh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PV Drilling báo cáo tổng kết

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều thuận lợi song cũng có không ít khó khăn nhưng với vai trò nòng cốt, gương mẫu, Hội CCB PV Drilling đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của Hội CCB như tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của PV Drilling.

Phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 nêu rõ, Hội CCB PV Drilling tiếp tục động viên hội viên phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" đoàn kết dân chủ, đổi mới, tích cực tham gia lao động sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội và đội ngũ cán bộ các cấp hội gắn với cuộc vận động "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng PV Drilling phát triển bền vững. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần giữ vững chính trị; phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị, tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt quy chế, quy định của PV Drilling, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm.

Hội CCB PV Drilling khóa I có 3 Chi hội trực thuộc với tổng số hội viên là 93 đồng chí, Ban Chấp hành có 4/5 đồng chí ủy viên (do 1 đồng chí nghỉ chế độ năm 2016).

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh pv drilling nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Đỗ Đức Chiến - Bí thư Đảng ủy PV Drilling phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại ĐH, Bí thư Đảng ủy Đỗ Đức Chiến hoàn toàn tán thành báo cáo đánh giá của Hội CCB trong nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022. Thay mặt lãnh đạo PV Drilling, đồng chí cảm ơn tất cả cựu quân nhân trong Hội CCB luôn hoàn thành tốt công tác chuyên môn trong nhiệm kỳ vừa qua. Và mong muốn từng thành viên phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gương mẫu đi đầu trong nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí đề nghị từng hội viên và các tổ chức chi hội trong Hội CCB phải đi đầu là những tấm gương vượt khó, phải làm tốt hơn nữa công tác hỗ trợ Đảng ủy và Ban tổng giám đốc trong công tác tuyên truyền đến quần chúng và các đoàn thể..., để cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách trong giai đoạn hiện nay.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh pv drilling nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Vũ Công Trình - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, đồng chí Vũ Công Trình biểu dương và đánh giá cao những hoạt động của Hội CCB PV Drilling trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cho rằng thời điểm hiện tại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong đó có PV Drilling đang đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Do đó từng hội viên trong Hội CCB Tập đoàn, Hội CCB PV Drilling tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, giữ vững tinh thần những người đi tìm lửa, yên tâm công tác, tập trung lao động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho từng hội viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đồng chí Vũ Công Trình cũng yêu cầu Hội CCB PV Drilling phải bám sát tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng các chương trình và kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp; hiến kế cho đơn vị trong công tác tiết kiệm, tái cơ cấu, phát huy sáng kiến - cải tiến kỹ thuật, bồi dưỡng thế hệ trẻ… cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh pv drilling nhiem ky 2017 2022
Ban chấp hành Hội CCB PV Drilling khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội CCB PV Drilling khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, gồm 6 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh pv drilling nhiem ky 2017 2022
Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh PV Drilling khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc PV Drilling và sự chỉ đạo trực tiếp của Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban chấp hành Hội CCB PV Drilling khóa II cam kết sẽ tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, năng động sáng tạo để phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ - hội viên và phối hợp với các tổ chức quần chúng trong đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Thiên Thanh

DMCA.com Protection Status