Đảng bộ VPI tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

12:19 | 20/01/2018

710 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 18/1, Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII).  

Tham dự Hội nghị có chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban tư vấn của Chính phủ; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú đang được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng của Viện Dầu khí Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

dang bo vpi to chuc hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Đồng chí Trần Quang Dũng và đồng chí Nguyễn Hồng Minh trao tặng Giấy khen cho các chi bộ đạt danh hiệu tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam khẳng định: Năm 2017 là năm đặc biệt khó khăn đối với Viện Dầu khí Việt Nam khi giá dầu duy trì ở mức thấp, tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, thiếu nguồn vốn cho công tác tìm kiếm thăm dò, sản lượng khai thác dầu khí suy giảm… dẫn đến các công ty và nhà thầu dầu khí tiết giảm chi phí cho nghiên cứu khoa học; tăng mức độ cạnh tranh về dịch vụ trên thị trường khoa học công nghệ dầu khí... Song với truyền thống “Trí tuệ Dầu khí Việt Nam Anh hùng”, cán bộ, đảng viên và người lao động Viện Dầu khí Việt Nam đã chung sức chung lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức của năm 2017, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

dang bo vpi to chuc hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet trung uong 6 khoa xii
TS. Nguyễn Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam chia sẻ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Trong bối cảnh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang triển khai công tác tái cơ cấu toàn diện, nguồn lực của Viện Dầu khí Việt Nam còn hạn chế, yêu cầu phải tiếp tục cắt giảm chi thường xuyên, để tăng đầu tư cho con người, cho sản phẩm khoa học công nghệ... Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam yêu cầu các cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2018.

Nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” cùng với các nghị quyết khác của đảng ủy các cấp; xây dựng các chi bộ và Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và người lao động của Viện Dầu khí Việt Nam về chủ trương, mục tiêu và cách thức tiến hành mô hình ủy quyền, triển khai khung nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, chuẩn bị tiền đề phát triển tốt hơn nữa sau khi mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Dầu khí Việt Nam được phê duyệt.

dang bo vpi to chuc hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam ký giao kết thi đua năm 2018.

Đặc biệt, Viện Dầu khí Việt Nam chủ động triển khai 4 chương trình nghiên cứu dài hạn, đẩy mạnh phát triển sản phẩm thương mại, tăng cường công bố công trình, đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền trong nước và thế giới. Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, phát triển chuyên gia, thuê chuyên gia giỏi về đào tạo và tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. Xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức, coi đây là tài sản lao động trí tuệ của 40 năm hình thành và phát triển Viện Dầu khí Việt Nam mà các thế hệ nhà khoa học dầu khí để lại cho mai sau; tăng cường kết nối, hợp tác, liên kết, liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước. Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam tập trung lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh vững mạnh, đoàn kết; tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát; chăm lo cho đời sống tinh thần của người lao động, gìn giữ và phát triển văn hóa, củng cố giá trị cốt lõi của Viện Dầu khí Việt Nam.

dang bo vpi to chuc hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trình bày nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Hội nghị đã nghe chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trình bày báo cáo “Đổi mới hệ thống nhà nước hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền hiện đại” trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã phân tích các thuận lợi và thách thức cho đổi mới hệ thống nhà nước; hiện trạng hệ thống nhà nước ở nước ta; xây dựng nhà nước pháp quyền hiện đại.

dang bo vpi to chuc hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Đồng chí Nguyễn Văn An - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn An - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian qua, Viện Dầu khí Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, đã và đang triển khai sắp xếp người lao động vào khung tổ chức bộ máy quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ… nhằm hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng trong nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6. Qua đó, cán bộ, đảng viên Viện Dầu khí Việt Nam nhận thức rõ việc tái cơ cấu là tất yếu khách quan, muốn tồn tại và phát triển thì không có con đường nào khác, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

H.N

DMCA.com Protection Status