Đảng ủy PVEP với hành trình “Về nguồn với Bác Hồ”

12:06 | 29/10/2013

919 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2013), đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, trong hai ngày 26-27/10/2013, Đoàn đại biểu Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức chương trình “Về nguồn với Bác Hồ” tại Khu căn cứ địa cách mạng An toàn khu (ATK) Định Hoá - Thái Nguyên và ATK Tân Trào (Tuyên Quang).

Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Ngọc Đang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP; đồng chí Hồ Huy Nhân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Trương Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó tổng giám đốc PVEP; đồng chí Vũ Thị Ngọc Lan - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, Phó tổng giám đốc, cùng các đại biểu đại diện Ủy Ban Kiểm tra, Ban Dân vận Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo trong BCH Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, các đồng chí trong UBKT Đảng ủy PVEP; UBKT Đảng ủy PVEP Sông Hồng, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh PVEP, các Chi ủy thuộc Đảng bộ PVEP tại Hà Nội.

Ông Hoàng Ngọc Đang (phải) tặng quà lưu niệm cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Trong hai ngày 26-27/10/2013, tại Thái Nguyên và Tuyên Quang, đoàn đã có các hoạt động như tổ chức dâng hương tưởng niệm Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Đèo De, thăm bảo tàng ATK Định Hóa – Thái Nguyên; Di tích Tỉn Keo – nơi Bác Hồ và Trung ương họp mở chiến dịch Điện Biên Phủ; làm lễ dâng hương tại khu di tích ATK Tân Trào (Tuyên Quang), thăm di tích lán Nà Lừa, đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, những địa danh lịch sử gắn liền giai đoạn đầu cách mạng và những thời khắc quyết định của dân tộc. Trong chuyến công tác, đoàn cũng tổ chức gặp gỡ giao lưu với cán bộ nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Chương trình “Về nguồn với Bác Hồ” đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ý nghĩa và kỉ niệm không chỉ nơi đoàn đến công tác mà còn in sâu trong tâm trí mỗi người, đồng thời đây cũng là dịp khơi dậy trong mỗi Đảng viên lòng tự hào về truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển đáng tự hào của ngành Kiểm tra Đảng.

Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của Khu căn cứ địa cách mạng ATK - Định Hoá - Thái Nguyên và khu ATK Tân Trào - Tuyên Quang, thăm lại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các bậc tiền bối cách mạng đã làm việc, hoạt động để tổ chức cuộc cách mạng thành công mang lại độc lập tự do cho đất nước, mỗi cán bộ, đảng viên tham gia đoàn công tác được tiếp thêm niềm tin và quyết tâm thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, ý chí, bản lĩnh của Bác và các bậc tiền bối cách mạng, bằng những việc làm và hành động cụ thể, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn giao lưu cùng cán bộ nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Bên khu di tích Lán Nà Lừa tại khu di tích Tân Trào – Tuyên Quang

Thắp hương tưởng niệm tại khu ATK Định Hóa – Thái Nguyên

P.V

DMCA.com Protection Status