Đại hội lần thứ XI Công đoàn Viện Dầu khí Việt Nam:

“Đồng tâm, hợp lực - Sáng tạo, đổi mới - Hội nhập, phát triển”

11:04 | 01/11/2017

1,118 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều 31/10, tại hai điểm cầu trực tuyến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với chủ đề “Đồng tâm, hợp lực - Sáng tạo, đổi mới - Hội nhập, phát triển”.  

Tham dự Đại hội, về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDKVN) có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Phó Chủ tịch CĐDKVN Trần Ngọc Dũng;đồng chí Phó Chủ tịch CĐDKVN Nguyễn Mạnh Kha và đại diện các ban chuyên môn CĐDKVN.

Về phía VPI có đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Ban lãnh đạo VPI; đại diện Hội Cựu chiến binh VPI; Đoàn Thanh niên VPI; đại diện cấp ủy và lãnh đạo các trung tâm, ban, văn phòng; Tòa soạn Tạp chí Dầu khí và 146 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 500 cán bộ, đoàn viên, người lao động của VPI.

dong tam hop luc sang tao doi moi hoi nhap phat trien
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam Nguyễn Văn An đọc báo cáo chính trị tại Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn VPI Nguyễn Văn An đã thẳng thắn nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn, cũng như những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác công đoàn của VPI trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Giai đoạn 2012 - 2017 được coi là giai đoạn khó khăn “kép” đối với VPI khi giá dầu giảm sâu kéo dài và phải thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động sau khi Nghị định 115/2005/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 1/8/2016.

Tuy nhiên, với tinh thần “Đoàn kết, thống nhất ý chí hành động, xây dựng đội ngũ lao động VPI tâm huyết, trí tuệ và văn hóa”, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Công đoàn VPI đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; người lao động chủ động sáng tạo, đồng hành cùng đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức.

dong tam hop luc sang tao doi moi hoi nhap phat trien
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Công đoàn VPI cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện công tác chuyển đổi mô hình hoạt động, từng bước cụ thể hóa mục tiêu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về xây dựng Viện Dầu khí Việt Nam trở thành đơn vị nghiên cứu khoa học - đào tạo - ứng dụng khoa học công nghệ, gắn liền công tác nghiên cứu, đào tạo với thực tiễn sản xuất, có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của Tập đoàn, Nhà nước về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng số tiền thực hiện cho công tác an sinh xã hội từ năm 2012 đến năm 2017 của VPI là trên 11 tỷ đồng.

Đây là một con số không lớn so với đóng góp cho công tác an sinh xã hội của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhưng là một con số rất đáng ghi nhận, trân trọng đối với một đơn vị nghiên cứu khoa học như VPI, đồng thời là một trong minh chứng về sự hiệu quả của hoạt động công đoàn ở VPI.

Bên cạnh đó, Công đoàn VPI phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần phát triển văn hóa VPI - Văn hóa của đơn vị Anh hùng Lao động, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” cùng đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc với các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn VPI sẽ cùng với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội xây dựng tập thể người lao động có chất lượng chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm và lòng yêu khoa học, gắn bó và đoàn kết, có năng lực sáng tạo - đổi mới, chủ động hội nhập và phát triển, khẳng định vị thế “Trí tuệ Dầu khí Việt Nam”; đồng thời tổ chức các phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình hoạt động, thực hành tiết kiệm, an toàn - vệ sinh lao động, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra của Viện Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn 2017 - 2022; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của người lao động; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, từ đó đảm bảo việc làm, thu nhập theo kết quả lao động.

Công đoàn VPI phấn đấu có ít nhất 5 sáng chế/giải pháp hữu ích/quyền tác giả được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch) chấp nhận đơn đăng ký hợp lệ, cấp giấy chứng nhận, bằng độc quyền; có 15 - 20 bài báo được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế…

dong tam hop luc sang tao doi moi hoi nhap phat trien
Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VPI Nguyễn Hồng Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VPI Nguyễn Hồng Minh đã đánh giá: Công đoàn VPI không những đóng góp đắc lực trong việc củng cố hệ thống chính trị của Viện, giới thiệu được rất nhiều đoàn viên công đoàn, những quần chúng ưu tú vào Đảng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn thể CBCNV của Viện, mà còn làm cầu nối quan trọng giữa người lao động với người quản lý, người sử dụng lao động để hai bên thấu hiểu nhau hơn, hỗ trợ nhau, đóng góp vào sự phát triển của VPI.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh khẳng định: Công đoàn VPI đóng vai trò là hạt nhân trong tất cả các phong trào của Viện. Với các hoạt động đa dạng từ phong trào thi đua lao động, sáng kiến, nghiên cứu, sản phẩm trí tuệ, cho đến các phong trào văn nghệ - thể thao, an sinh xã hội, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ…, Công đoàn VPI đóng vai trò hết sức quan trọng vào sự đoàn kết chung, sức mạnh chung của Viện Dầu khí Việt Nam. Công đoàn VPI nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ phát huy thành tích của nhiệm kỳ trước, tiếp tục là hạt nhân của các phong trào thi đua, sáng tạo, văn nghệ - thể thao..., đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của VPI và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

dong tam hop luc sang tao doi moi hoi nhap phat trien
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại diện cho công đoàn cấp trên, Chủ tịch CĐDKVN Nghiêm Thùy Lan đã đánh giá cao kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn cơ sở VPI, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể người lao động VPI trong công tác nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và VPI.

Chủ tịch CĐDKVN Nghiêm Thùy Lan đề nghị Công đoàn VPI tiếp tục tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Viện, của ngành Dầu khí cho cho đội ngũ người lao động; tập trung bảo vệ quyền lợi cho người lao động, tiếp tục tích cực triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, của CĐDKVN, đưa vào các chương trình hoạt động, để mang lại nhiều lợi ích, phúc lợi cho người lao động của Viện; phát huy thế mạnh đặc thù là một đơn vị nghiên cứu khoa học về dầu khí, đẩy mạnh phong trào sáng tạo, sáng kiến, hiến kế để có nhiều hơn nữa những công trình, ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có giá trị làm lợi cao, mang lại giá trị lớn cho Viện, cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong quá trình phát triển.

dong tam hop luc sang tao doi moi hoi nhap phat trien
Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam và VPI chúc mừng Công đoàn Cơ sở VPI nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tại Đại hội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Viện Dầu khí Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; trao tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2012 - 2017. Công đoàn Viện Dầu khí Việt Nam trao tặng Giấy khen cho cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; trao tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các chuyên đề hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện Dầu khí Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 15 ủy viên và 4 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trung bình mỗi năm VPI triển khai trên 130 đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, góp phần làm sáng tỏ cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí của các bể trầm tích trên đất liền và thềm lục địa Việt Nam, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, xây dựng mô hình địa chất, mô phỏng khai thác vỉa dầu khí (đặc biệt với đối tượng móng granitoid chứa dầu), gia tăng hệ số thu hồi dầu; đánh giá, lựa chọn xúc tác, nâng cao hiệu quả các công trình/dự án chế biến dầu khí; dự báo tràn dầu và đánh giá tác động môi trường, tư vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý dầu khí...

VPI đã có 12 sáng chế/giải pháp hữu ích/quyền tác giả đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cấp giấy chứng nhận/bằng độc quyền.

Phương Anh

DMCA.com Protection Status