DQS diễn tập phòng cháy chữa cháy

15:58 | 03/06/2016

0 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều ngày 1/6, Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 2 tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại tàu dịch vụ dầu khí AHTS.

Đến dự và chỉ đạo buổi diễn tập có Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi; Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2. Về phía DQS có đồng chí Lương Minh Hải, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Huỳnh Tấn Bình, Trưởng phòng An toàn Sức khỏe Môi trường, Thường trực Ban Ứng cứu sự cố khẩn cấp; lãnh đạo Nhà máy chế tạo, cùng các lực lượng liên quan.

dqs dien tap phong chay chua chay

Theo tình huống giả định, khi xảy ra đám cháy, một số người bị thương và được cấp cứu ngay lập tức.

Tình huống diễn tập giả định một đám cháy được phát hiện tại block số 3 của tàu dịch vụ dầu khí AHTS. Tại hiện trường, đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc, nhiệt độ tăng cao, có khả năng gây cháy lan rộng ra khu vực lân cận do bức xạ nhiệt và ngọn lửa trần, khiến các công nhân làm việc tại đó hốt hoảng, hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy, có nạn nhân bị thương tích, ngạt khói… Sau đó, nhân viên an toàn đã báo cáo về chỉ huy PCCC, đồng thời hướng dẫn cho người thoát ra ngoài, khẩn trương cắt điện, gas-oxi.

dqs dien tap phong chay chua chay

Phòng Cảnh sát PCCC số 2 điều 3 xe và hơn 30 chiến sĩ đến hiện trường.

Tất cả các lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn, y tế nỗ lực tiếp cận đám cháy. Tất cả cố gắng khống chế và đưa người bị nạn ra khỏi vị trí cháy, tuy nhiên đám cháy bùng phát mạnh khiến lực lượng tại cơ sở không thể dập tắt, phải yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng PCCC chuyên nghiệp. Sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 tỉnh Quảng Ngãi điều 3 xe chữa cháy cùng với hơn 30 chiến sỹ tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy. Sau hơn 30 phút triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không còn người bị nạn trong khu vực cháy, khói, khí độc được đẩy hoàn toàn ra bên ngoài. Ngay sau cuộc diễn tập, ban tổ chức có cuộc họp khẩn để rút kinh nghiệm.

dqs dien tap phong chay chua chay

Ngay khi vừa đến hiện trường, các chiến sĩ dùng vòi nước áp lực cao để dập tắt đám cháy.

Phát biểu tại buổi diễn tập đồng chí Huỳnh Tấn Bình, Trưởng phòng ATSKMT- Phó ban thường trực Ban chỉ huy ứng cứu tình huống khẩn cấp, nhấn mạnh: “Công tác PCCC được DQS chú trọng hàng đầu, để nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác cho CBCNV của DQS và các nhà thầu đang làm việc tại DQS trong công tác PCCC, luôn chủ động lực lượng, phương tiện các điều kiện sẵn sàng phối hợp giữa các lực lượng PCCC chuyên nghiệp khi xảy ra sự cố cháy nổ. Diễn tập lần này phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và tài sản của cả hai bên”.

Quốc Thịnh

DMCA.com Protection Status