Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Gắn kết, phối hợp đồng bộ trong mọi hoạt động

07:10 | 18/04/2018

1,084 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Những năm qua, sự gắn kết, phối hợp đồng bộ trong mọi hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn là chỗ dựa vững chắc để Tập đoàn, các đơn vị thành viên cùng đồng tâm, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chủ trì Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB), Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn). Đây là cơ sở để tăng cường sự gắn kết, phối hợp đồng bộ trong các hoạt động của tổ chức đoàn thể, qua đó góp phần củng cố khối đoàn kết nội bộ, chung tay xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

gan ket phoi hop dong bo trong moi hoat dong
Đoàn công tác PVN thăm gia đình CCB Nguyễn Duy Tạ, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Ngay sau khi ký kết, CĐ DKVN, Hội CCB và Đoàn Tập đoàn đã tổ chức triển khai đến từng đơn vị cơ sở trực thuộc để phổ biến, quán triệt nội dung phối hợp công tác và đẩy mạnh thực hiện các hình thức phối hợp hoạt động tới toàn thể CBCNV.

Đến nay, sau 5 năm thực hiện quy chế, sự phối hợp hoạt động của 3 tổ chức ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động phong trào hướng đến người lao động (NLĐ), hội viên, đoàn viên. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn Tập đoàn cũng như nhiều đơn vị đang gặp khó khăn, đời sống, thu nhập của NLĐ giảm sút, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của anh chị em, hơn lúc nào hết, các tổ chức đoàn thể Tập đoàn là chỗ dựa vững chắc cho lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị cùng đồng tâm, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo CĐ DKVN, Hội CCB, Đoàn Tập đoàn định kỳ gặp gỡ, trao đổi thông tin và tình hình hoạt động giữa ba tổ chức, cùng tham dự các phiên họp thường kỳ, các hội nghị chuyên đề của mỗi tổ chức để nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng, cũng như các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ là hội viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên, từ đó giúp ổn định tư tưởng, động viên NLĐ yên tâm công tác, nỗ lực cùng Tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, việc phối hợp cũng đã giúp tiết giảm được nhiều chi phí trong việc tổ chức các hoạt động đoàn thể, tránh chồng chéo, giúp Tập đoàn thực hiện tốt công tác chỉ đạo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát huy thế mạnh đặc thù của đoàn thể chính trị, kết hợp nhuần nhuyễn với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua lao động sản xuất, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, CĐ DKVN, Hội CCB, Đoàn Tập đoàn cùng phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, bồi dưỡng tình yêu ngành, yêu nghề, thực hiện tốt văn hóa Dầu khí “nhân ái, trách nhiệm”; triển khai thực hiện chương trình hành động phối hợp hoạt động giữa Đoàn Tập đoàn với Hội CCB về “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản chất văn hóa con người Việt Nam”...

gan ket phoi hop dong bo trong moi hoat dong
Các CCB, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên PVN nghe giới thiệu về lịch sử của Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)

Các cấp hội, các CCB là đảng viên tại các cơ sở Đảng có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, vận động và giúp đỡ những đoàn viên ưu tú theo chương trình “Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” do Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát động, nhằm phát triển đội ngũ đảng viên trẻ có đủ đức, đủ tài cho các cơ sở Đảng. Bên cạnh đó là sự phối hợp hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phong trào văn hóa thể thao và hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”…

Trong 5 năm qua, CĐ DKVN, Hội CCB, Đoàn Tập đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của Tập đoàn với nội dung và hình thức phong phú: Tọa đàm, văn nghệ chào mừng, giao lưu họp mặt, thi tìm hiểu kiến thức liên quan đến tổ chức Đoàn Tập đoàn, CĐ DKVN, đơn vị như: Tổ chức cho các CCB, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên thăm các chiến trường xưa mà các CCB đã tham gia chiến đấu tại Quảng Trị, Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào)...; tham quan các di tích lịch sử như Côn Đảo, địa đạo Củ Chi, Vịnh Mốc, thăm khu K9, Đền Hùng, thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên - Nam Đàn, Nghệ An; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc; viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Bình; thăm hỏi, tặng quà tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn; tặng “Nhà nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ sửa chữa và làm mới 2 bức tranh cổ động trên đảo Trường Sa Lớn bằng chất liệu gốm sứ, góp phần cùng cả nước hướng về biển đảo quê hương...

Các hoạt động trên đã giúp cho các CCB và thế hệ trẻ tự hào về lịch sử, truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ, những người đã có công bảo vệ và xây dựng đất nước, khơi dậy, hun đúc thêm lòng yêu nước và ý chí vươn lên làm chủ khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự phối hợp CĐ DKVN, Hội CCB, Đoàn Tập đoàn, Phó chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng khẳng định: Các tổ chức đoàn thể chính trị Tập đoàn trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp hoạt động để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, một số nội dung được nhấn mạnh công tác phối hợp giữa các tổ chức như: Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên CCB về kiến thức khoa học, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, động viên CCB nâng cao ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt khó vươn lên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tuyên truyền, vận động NLĐ tăng cường đoàn kết, tuân thủ nội quy, quy chế, bảo đảm an toàn, thi đua lao động giỏi, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; tổ chức các hoạt động phong trào, tránh trùng lặp, tránh lãng phí; phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động; quan tâm động viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; có những giải pháp, kiến nghị kịp thời nhằm giúp đỡ Tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay...

CĐ DKVN, Hội CCB, Đoàn Tập đoàn cùng phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, bồi dưỡng tình yêu ngành, yêu nghề, thực hiện tốt văn hóa Dầu khí “nhân ái, trách nhiệm”…

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status