Hội CCB PTSC trao tặng 11 ngôi nhà “Ấm tình đồng đội” tại Quảng Trị

15:11 | 19/06/2013

502 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Ngày 8/6/2013 vừa qua, đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) do đồng chí Vũ Minh Lai - Chủ tịch Hội CCB PTSC dẫn đầu đã cùng với đại diện một số đơn vị thành viên trực thuộc PTSC (Công ty Cảng DVDK, Công ty Tàu DVDK - PTSC Marine, Công ty Cảng DVTH Phú Mỹ, Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải - PTSC M&C) phối hợp với Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng trị 1972 - tỉnh Quảng Trị (Hội CSTC Quảng Trị 1972) tổ chức trao tặng 11 ngôi nhà “Ấm tình đồng đội” cho gia đình các hội viên Hội CSTC Quảng Trị 1972 tại tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Vũ Minh Lai - Chủ tịch Hội CCB PTSC (thứ 4 trái sang) tặng món quà trị giá 50.000.000 đồng cho hội viên Hội CSTC Quảng Trị 1972 có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2012 kỷ niệm 40 năm chiến thắng Thành cổ Quảng Trị (năm 1972) và đáp lại lời kêu gọi của Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị 1972 – tỉnh Quảng Trị về việc ủng hộ kinh phí xây nhà cho gia đình các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Tổng Giám đốc, Hội CCB PTSC đã tích cực vận động các hội viên Hội CCB, CBCNV các đơn vị thành viên ủng hộ kinh phí để tham gia tài trợ xây dựng nhà cho hội viên Hội CSTC Quảng Trị 1972.

Kết quả, cuộc vận động đã nhận được sự ủng hộ của 1 tổ chức và 4 tập thể thuộc PTSC ủng hộ kinh phí để xây 11 ngôi nhà cho các gia đình hội viên thuộc Hội CSTC Quảng Trị 1972 (Trị giá mỗi căn nhà là 50.000.000 đồng).

Cùng ngày, tại Trung tâm hội nghị UBND tỉnh Quảng Trị, Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - tỉnh Quảng Trị đã cùng với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao tặng bằng khen “Tấm lòng Vàng” cho Hội CCB PTSC và 4 đơn vị thành viên trực thuộc PTSC với dòng chữ ghi nhận: Thực hiện nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái với các chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Lê Xuân Tánh – Chủ tịch Hội CSTC Quảng Trị 1972 đã thay mặt Hội phát biểu cảm ơn Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc PTSC, cảm ơn Hội CCB PTSC, các đơn vị thành viên đã dành sự quan tâm đặc biệt bằng những tấm lòng vàng cho Hội CSTC Quảng Trị 1972 cùng các hội viên. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của của PTSC nhiều hơn nữa và chúc PTSC luôn xứng đáng là một tập thể “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới".

Nhân dịp này, đoàn công tác của Hội CCB PTSC và các đơn vị thành viên cũng đã đến thăm, dâng hương để tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị, bến sông Thạch Hãn và nghĩa trang Đường 9.

Nguyễn Tiến Dũng - Hội CCB PTSC

DMCA.com Protection Status