Hội Dầu khí Việt Nam họp Ban Thường vụ quý IV-2014

20:33 | 09/09/2014

617 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều ngày 9/9/2014 tại Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 18 Láng Hạ, Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam đã họp triển khai Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ II và Nghị quyết của Hội nghị Ban Thường vụ Hội.

Dự họp có ông Ngô Thường San - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng - Phó chủ tịch thường trực Hội, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Lê Minh Hồng - Phó chủ tịch Hội, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Phan Ngọc Trung - Ủy viên Thường vụ Hội, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Hội, Chủ tịch Chi hội Dầu khí Vũng Tàu, Viện trưởng Viện nghiên cứu thiết kế NIPI của Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) và các Phó chủ tịch Hội, các ủy viên Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam.

Hội Dầu khí họp Ban Thường vụ

Tại buổi họp, ông Ngô Thường San đã chủ trì kiểm điểm hoạt động Hội trong quý III-2014 về triển khai Nghị quyết Ban thường vụ lần III nhiệm kỳ II (ngày 25/6/2014). Hội cũng đưa ra chương trình hoạt động, những nhiệm vụ cần triển khai trong quý IV-2014.

Cụ thể như: tham gia xây dựng và góp ý cho “Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2016-2025, tầm nhìn 2035”; tổ chức giới thiệu các kiến thức cơ bản về Công nghiệp Dầu khí và vấn đề tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho các đơn vị; khảo sát tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh các đơn vị là hội viên tập thể của Hội đang gặp khó khăn sau khi tái cấu trúc, bàn biện pháp tháo gỡ; phối hợp với PVD và Vietsovpetro tổ chức hội thảo về hiệu quả công tác khoan; tổ chức giảng về Dầu khí đại cương cho Chi hội Dầu khí Quảng ngãi; biên soạn cuốn sách “Dầu khí phổ thông và những điều cần biết”...

Đặc biệt, cuộc họp đã thông báo quyết định số 14/2014/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Cuộc họp được các vị lãnh đạo, các Ủy viên Ban Thường vụ nhiệt tình, sôi nổi đóng góp ý kiến, khẳng định vai trò của Hội Dầu khí Việt Nam.

Phương Hạnh

DMCA.com Protection Status