Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Dầu khí Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

15:12 | 24/09/2018

975 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều ngày 21/9, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung phối hợp với Chi hội Dầu khí Nam Trung Bộ - Tây Nguyên tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề "Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2018 và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung" tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) cũng công bố và trao quyết định kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Dầu khí Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2019

Tham dự hội nghị có ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN); ông Lê Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội DKVN; ông Nguyễn Huy Quý, Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Tổng Thư ký Hội DKVN; ông Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ngành Dầu khí thuộc Chi hội đang trú đóng tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

kien toan ban chap hanh chi hoi dau khi nam trung bo tay nguyen
Ông Hoàng Xuân Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Hội DKVN đã công bố và trao quyết định kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Dầu khí Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2019. Theo đó, ông Trần Tuấn Nam, Phó Chủ tịch Chi hội/Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung giữ chức Chủ tịch Chi hội; ông Mai Thanh Hải, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội.

kien toan ban chap hanh chi hoi dau khi nam trung bo tay nguyen
Lãnh đạo Hội DKVN trao Quyết định kiện toàn Ban chấp hành Chi hội

Thay mặt Ban Chấp hành Chi hội, ông Trần Tuấn Nam, Chủ tịch Chi hội đã báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm và kế hoạch trọng tâm 4 tháng cuối năm 2018. Theo đó, để tiếp tục nâng cao vị thế của Chi hội Dầu khí Nam Trung Bộ - Tây Nguyên trong giai đoạn mới, tập trung trí tuệ xây dựng nội dung và phương thức hoạt động phong phú, chủ động triển khai các hoạt động tại cơ sở, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức, xây dựng Chi hội vững mạnh; Khai thác tối đa nguồn lực con người, đổi mới, nâng cao công tác quản lý ngang tầm với nhiệm vụ mới, đồng thời góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại mỗi đơn vị.

kien toan ban chap hanh chi hoi dau khi nam trung bo tay nguyen
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trình bày báo cáo “Kinh tế thế giới và Việt Nam 2018 - Cơ hội và Thách thức”

Cũng tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đã chia sẻ nội dung: “Kinh tế thế giới và Việt Nam 2018 - Cơ hội và Thách thức”.

kien toan ban chap hanh chi hoi dau khi nam trung bo tay nguyen
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Xuân Hùng đánh giá cao những cố gắng, nhiệt huyết của Ban chấp hành Chi hội Dầu khí Nam Trung Bộ - Tây Nguyên trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, công tác triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2019. Phó Chủ tịch Hội DKVN Hoàng Xuân Hùng mong muốn, toàn thể hội viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt hơn nữa mọi tiềm năng, xây dựng Chi hội phát triển ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Hội DKVN trên chặng đường phát triển mới.

P.V

kien toan ban chap hanh chi hoi dau khi nam trung bo tay nguyen Chi hội Dầu khí Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2021
kien toan ban chap hanh chi hoi dau khi nam trung bo tay nguyen Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2020
kien toan ban chap hanh chi hoi dau khi nam trung bo tay nguyen Chi hội Dầu khí Vũng Tàu tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2020

DMCA.com Protection Status