Ngày Hội đoàn viên của tuổi trẻ BSR

18:09 | 17/03/2018

1,409 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 16/3, tại sân bóng đá Vạn Tường, Đoàn Thanh niên Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty BSR. Đồng thời, chương trình cũng nhằm chào mừng thành công IPO của BSR.  

Tham dự lễ, về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn, đồng chí Trương Anh Vũ – UVBCH Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn Đóng tàu Dung Quất cùng các đồng chí đại diện BTV các đơn vị dầu khí tại khu vực miền Trung. Về phía Công ty BSR, có ông Khương Lê Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty. Về phía đoàn BSR, có đồng chí Nguyễn Huy Du - Bí thư Đoàn Công ty BSR và gần 150 cán bộ Đoàn, ĐVTN BSR cùng tham dự.

Chương trình của ngày Hội đoàn viên BSR bao gồm các sự kiện: Giải bóng đá thanh niên BSR 2018; Lễ mít tinh kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018); Tặng quà cho các Đoàn viên thanh niên BSR có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Diễn đàn “Nghe lãnh đạo nói, Nói lãnh đạo nghe”; Dạ tiệc thanh niên với chủ đề “BSR - Sức trẻ tiên phong”; Thi hát karaoke: Cặp đôi hoàn hảo. Chương trình cũng nhằm kết nối tinh thần đoàn kết của các đoàn viên thanh niên BSR.

ngay hoi doan vien voi khat khao cong hien sang tao cua tuoi tre bsr
Giải Bóng đá Thanh niên BSR 2018 đã khai mạc Ngày Hội đoàn viên tại sân cỏ Vạn Tường

Tại chương trình, ông Khương Lê Thành - Phó TGĐ BSR cho biết: Đoàn thanh niên luôn là đơn vị tiên phong, đi đầu trong các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, góp phần lớn cho sự vận hành ổn định của Nhà máy. Phó TGĐ Khương Lê Thành cũng đã động viên, tuyên dương các đoàn viên tiêu biểu góp phần phát triển tổ chức Đoàn BSR vững mạnh. Đây cũng là nền tảng để tạo động lực rèn luyện, phấn đấu đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

ngay hoi doan vien voi khat khao cong hien sang tao cua tuoi tre bsr
Tại diễn đàn “Nghe lãnh đạo nói - Nói lãnh đạo nghe”, ĐVTN đã được bồi dưỡng thêm tinh thần học hỏi, cầu tiến trong công việc, cuộc sống

Các sự kiện trong chương trình đã góp phần chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên thanh niên BSR; tạo không gian mở, sân chơi sáng tạo, lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên trong việc tham gia sinh hoạt Đoàn.

ngay hoi doan vien voi khat khao cong hien sang tao cua tuoi tre bsr
Đại diện lãnh đạo BSR tặng quà cho các ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn đã đề cao tính tiên phong, gương mẫu của Đoàn BSR. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh về tính trung thực, trách nhiệm, tinh thần tự học tập và vai trò của cán bộ đoàn các cấp; tính tự phê bình và phê bình trong Đoàn.

ngay hoi doan vien voi khat khao cong hien sang tao cua tuoi tre bsr
Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt Đoàn, xây dựng tinh thần của người đoàn viên tiêu biểu

Thông qua “Ngày Hội đoàn viên” với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn Thanh niên BSR đã tập hợp, vận động đoàn viên tích cực đề xuất các ý tưởng, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần; sáng tạo trong lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của NMLD Dung Quất; tham gia hiến kế các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động do đoàn khởi xướng, phát động.

Đồng chí Nguyễn Huy Du - Bí thư Đoàn Công ty BSR đề nghị các thành viên trong Đoàn BSR quan tâm xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới, tập hợp lực lượng thanh niên để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tổ chức cho thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

ngay hoi doan vien voi khat khao cong hien sang tao cua tuoi tre bsr
Đồng chí Nguyễn Huy Du - Bí thư Đoàn BSR phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đồng chí Bí thư Đoàn BSR Nguyễn Huy Du còn nhấn mạnh rằng năm nay là năm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn. Chất lượng tổ chức được thể hiện qua chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng đoàn viên, chất lượng và hiệu quả phong trào. Vì vậy, mỗi cấp bộ Đoàn cần đánh giá đúng những điểm hạn chế, tồn tại của đơn vị mình, xác định giải pháp hiệu quả để khắc phục.

Tập thể Đoàn Thanh niên BSR luôn phấn đấu để trở thành những cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu cho tinh thần cống hiến của tuổi trẻ, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Mỗi đoàn viên luôn nỗ lực phấn đấu vì sự trưởng thành và sự vững mạnh của tổ chức Đoàn ở cơ sở.

Trang Nhung

DMCA.com Protection Status