Những nhánh lan rừng độc nhất vô nhị của một người Dầu khí

08:10 | 08/02/2013

19,284 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Mỗi độ xuân về, cùng với hoa đào, hoa mai… lan rừng cũng toả hương, khoe sắc. Petrotimes xin giới thiệu tới bạn đọc những hình ảnh độc đáo về một số lan rừng của ông Nguyễn Xuân Nhự, Chi hội trưởng, Chi hội Dầu khí Thái Bình.

Là người có nhiều năm sưu tầm và gắn bó với lan rừng, đến nay ông Nguyễn Xuân Nhự đã sở hữu hàng trăm loài lan quý. Ông Nhự cho biết: Lan rừng có vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch, không phơi bày rực rỡ như các giống lan lai. Lan rừng còn độc đáo ở chỗ hài hoà từ thân, lá và hoa. Có giống mọc thẳng lên, nhưng cũng có cây buông thõng xuống hoặc là là theo gió. Tất cả đều duyên dáng, tao nhã và rất tự nhiên.

Lan rừng có nhiều loại, tùy theo phong lan hay địa lan mà cách trưng bày khác nhau. Phong lan thường treo, nhưng không nên cưỡng ép dáng thế tự nhiên của nó. Địa lan thường trồng trong chậu, chậu phải được tuyển lựa hài hoà với cây và mầu sắc của hoa.

Dưới đây là một số loài lan rừng trong vườn lan của ông Nhự: 

Kiều, Thủy Tiên Tím.

Cù Lao Minh.

Hoàng Thảo Kim Thoa.

Kiều, Thủy Tiên Tím.

Kiều Lông Mao.

Kim Phy Điệp.

Cẩm Nhung.

Kim Điệp.

Hồng Quế.

Kiều, Thủy Tiên Tím.

Ông Nguyễn Xuân Nhự đang chăm sóc những cây lan rừng.

Văn Dũng

DMCA.com Protection Status