PTSC sơ kết phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

18:51 | 24/10/2013

624 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Hoà cùng với không khí thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước hướng nhằm kỷ niệm 83 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2013), được sự quan tâm của cấp Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty, Ban Nữ công Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2013 cùng các hoạt động ASXH và giao lưu, gặp mặt đại biểu nữ công Tổng công ty PTSC vào ngày 18, 19/10/2013 tại tỉnh Sóc Trăng.

Ngay sau khi tới Sóc Trăng chiều ngày 18/10/2013, đoàn nữ công PTSC đã đến thăm Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tại Ấp Tâm Kiên - Xã Đại Tâm – Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng, nơi đây có 122 em khuyết tật, trong đó có khoảng 90 em không nơi nương tựa và được nhà trường nuôi dạy nội trú, số còn lại khuyết tật nhưng học ngoại trú tại trường.

Ngoài quà tặng và kinh phí hỗ trợ Trường của Công đoàn Tổng công ty cho các em khuyết tật, Ban nữ công các Đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng công ty cũng đóng góp một phần kinh phí hỗ trợ các em. Tiếp theo hoạt động an sinh xã hội, đoàn đã tới thăm mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ Lê Thị Lượng, 89 tuổi tại ấp Thanh Đức – Xã Long Đức – Huyện Long Phú – Tỉnh Sóc Trăng.

CNLĐ Tổng công ty  nhận cờ thi đua của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Buổi tối cùng ngày tại trụ sở Ban QLDA Nhiệt điện Long Phú (PTSC Long Phú) đã diễn ra Lễ sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2013. Tham dự có ông Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Thái Quốc Hiệp, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT; ông Phan Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng công ty; Ông Nguyễn Văn Dân, Thành viên HĐQT – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; ông Nguyễn Trần Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty – Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ PTSC, Đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc cùng đại biểu nữ CNLĐ của Tổng Công ty PTSC và PTSC Long Phú.

Tại buổi sơ kết, bà Lê Anh Thư - Trưởng ban Nữ công Tổng công ty thay mặt nữ CNLĐ Tổng công ty báo cáo sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đề ra mục tiêu, giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ Công ty góp phần tích cực vào phong trào thi đua chung của Tổng công ty.

Trong ba năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNLĐ Tổng công ty PTSC tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu được đông đảo nữ CNLĐ tích cực hưởng ứng. Chị em đã không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy vai trò của mình trong công tác SXKD với kết quả 100% số cán bộ nữ, cán bộ làm công tác nữ công hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên, 65 cán bộ nữ được nhận bằng khen của Bộ Công Thương và đặc biệt 05 cán bộ nữ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ nữ PTSC nhận bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Với các thành tích xuất sắc của nữ CNLĐ Tổng công ty cùng với sự đóng góp tích cực vào phong trào chung của nữ CNLĐ ngành Dầu khí, nữ CNLĐ Tổng công ty đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, 05 tập thể nữ công: Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí; Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí; Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải; Công ty TNHH 1TV Khảo sát và Công trình ngầm; Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí và 32 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.       

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng công ty, ông Phan Thanh Tùng đã chúc mừng toàn thể nữ CNLĐ Tổng công ty PTSC nhân ngày Phụ nữ Việt Nam đồng thời biểu dương những những thành tích và đánh giá cao sự đóng góp của tập thể nữ PTSC vào thành quả chung của Tổng công ty PTSC. Ông mong muốn đội ngũ nữ CNLĐ PTSC trong từng cương vị công tác của mình, mỗi chị em cần tích cực, chủ động sáng tạo, chủ động xây dựng phong cách làm việc đạt chất lượng và hiệu quả cao cũng như làm tốt vai trò của “người giữ lửa trong gia đình”.

Sau Lễ sơ kết đã diễn ra các chương trình giao lưu, gặp mặt đại biểu nữ CNLĐ Tổng công ty trong không khí vui tươi, sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, gameshow đặc sắc của Đoàn Thanh niên PTSC Long Phú và Ban nữ công các đơn vị thành viên, trực thuộc. Sáng ngày 19/10/2013 đoàn cũng đã đến thăm các di tích và thưởng thức các món ăn truyền thống của tỉnh Sóc Trăng và Cần thơ.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Công đoàn Tổng công ty PTSC tổ chức không những mang lại sự gắn kết chặt chẽ mà thực sự là nguồn động viên, khích lệ nữ CNLĐ toàn Tổng công ty PTSC tiếp tục phấn đấu hoàn thành hai nhiệm vụ, góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

 Lê Anh Thư – Ban Nữ công TCT PTSC

DMCA.com Protection Status