PV Drilling đưa vào sử dụng Căn cứ Ứng phó Sự cố tràn dầu tại TP Vũng Tàu và tàu NASOS II

08:46 | 05/10/2012

3,743 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Chiều 4/10, Lễ “Bàn giao, đưa vào sử dụng Căn cứ Ứng phó Sự cố tràn dầu tại TP Vũng Tàu và tàu NASOS II” đã được Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và Trung tâm Ứng phó Sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS) phối hợp tổ chức.

Tới dự buổi lễ có Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Đại tá Nguyễn Ngọc Lân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng vùng 3, Cảnh sát biển; TS. Đỗ Văn Hậu - Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN); ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Phó Tổng giám đốc PVN; ông Phạm Tiến Dũng - Tổng giám đốc PV Drilling và các đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam tại khu vực miền Nam, UBND TP Vũng Tàu, PVN cùng các đối tác.

Lễ cắt băng khánh thành Căn cứ Ứng phó Sự cố tràn dầu tại TP Vũng Tàu và tàu NASOS II

Theo ông Trần Văn Hoạt - Phó Tổng giám đốc PV Drilling kiêm Giám đốc NASOS, NASOS được thành lập năm 2007 và đã tiến hành xử lý, ứng cứu hàng ngàn tấn dầu tràn do các sự cố, phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương ở khu vực miền Nam – nơi luôn có nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn dầu. Để tăng cường khả năng hoạt động, NASOS đã thực hiện các dự án trọng điểm: Đầu tư xây dựng Căn cứ Ứng phó Sự cố tràn dầu tại TP Vũng Tàu đã được khởi công xây dựng từng tháng 1/2011; đầu tư đóng mới 02 tàu đa năng ứng phó sự cố tràn dầu trên biển NASOS I (tầm hoạt động 150 hải lý) và NASOS II (tầm hoạt động 250 hải lý); đồng thời trang bị thêm nhiều thiết bị hiện đại; đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị cả trong và ngoài ngành Dầu khí; góp phần quan trọng nâng cao năng lực ứng cứu sự cố tràn dầu cho ngành Dầu khí Việt Nam.

TS Đỗ Văn Hậu (đứng thứ 2 từ phải sang) đã có những chỉ đạo kịp thời ngay tại tàu NASOS II

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Quang Khuê đã nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của công tác ứng cứu sự cố tràn dầu đối với an ninh và môi trường của mỗi quốc gia nói chung, Việt Nam nói riêng, trong đó có sự đóng góp của NASOS.

Tàu NASOS II với tầm hoạt động 250 hải lý

Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cũng phát biểu khẳng định, NASOS đã làm việc với tinh thần nỗ lực cao để đạt được những thành quả quan trọng. Việc đưa vào hoạt động Căn cứ Ứng cứu Sự cố tràn dầu tại TP Vũng Tàu, tàu NASOS II và tận dụng được năng lực, điểm mạnh của PV Drilling – đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm và đang giữ vai trò hàng đầu trong công tác ứng cứu sự cố tràn dầu của ngành Dầu khí, đã giúp làm giảm chi phí đầu tư cho PVN, góp phần tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và PVN đối với vấn đề môi trường.

Thanh Loan

DMCA.com Protection Status