PV Drilling thành lập chi nhánh tại Malaysia

17:29 | 19/10/2017

1,225 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 17/10/2017, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã hoàn tất các thủ tục thành lập chi nhánh tại Malaysia. Được biết, đây là chi nhánh thứ 3 của PV Drilling tại nước ngoài, sau Văn phòng điều hành dự án tại Algeria và chi nhánh tại Myanmar.  

Thực tế từ năm 2012, PV Drilling đã chính thức mở Văn phòng đại diện tại Malaysia nhằm tiếp cận thị trường khoan tại đây. Việc phát triển lên chi nhánh sẽ hỗ trợ PV Drilling thâm nhập sâu hơn vào thị trường khoan rộng lớn của Malaysia, mở ra nhiều cơ hội cung ứng các dịch vụ khoan và kỹ thuật khoan.

Theo thông tin thị trường, sau khi hoàn thành chiến dịch khoan của Premier Oil tại Việt Nam vào tháng 11/2017 thì giàn PV DRILLING VI sẽ được kéo tới block PM307 ngoài khơi Malaysia để thực hiện chiến dịch khoan. Dự kiến, chiến dịch khoan này sẽ bắt đầu vào tháng 12/2017 và kéo dài khoảng 90 ngày. Tiếp sau đó, giàn tiếp tục dịch chuyển để thực hiện chiến dịch khoan cho Rosneft vào cuối tháng 3/2018.

pv drilling thanh lap chi nhanh tai malaysia
Giàn khoan tự nâng PV DRILLING III

Ngoài ra, một giàn tự nâng khác của PV Drilling là PV DRILLING III sẽ phục vụ chiến dịch khoan của Repsol Malaysia vào đầu quý II/2018 sau khi hoàn thành chiến dịch khoan của Petronas Carigali và thực hiện các công tác kiểm tra định kỳ trước khi đưa vào phục vụ cho chiến dịch khoan của Repsol.

Hiện tất cả các giàn khoan tự nâng của PV Drilling đã có việc làm đến hết năm 2017 và trải dài qua nửa đầu năm 2018.

3 tháng còn lại năm 2017 và các năm tiếp theo, thị trường khoan dầu khí đã có những tín hiệu khả quan hơn. Mới đây, theo dự báo của hãng nghiên cứu IHS, nhu cầu giàn khoan tự nâng sẽ tăng nhẹ từ 308 giàn trong năm 2016 lên 346 giàn trong năm 2019. Hai khu vực thu hút số lượng giàn lớn nhất là Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, giá dầu thô cũng đã tăng trở lại trong các phiên gần đây, đặc biệt báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến lạc quan từ OPEC về việc thị trường đang tái cân bằng trở lại sau nhiều năm giá dầu giữ ở mức thấp do thừa nguồn cung.

Cũng theo IEA, trong quý I/2018, trữ lượng dầu tiêu thụ có thể tăng thêm 0,8 triệu thùng/ngày. Tính chung trong năm 2018, nhu cầu dầu thô và sản lượng khai thác của các nước ngoài OPEC sẽ tăng với số lượng như nhau và triển vọng về mức giá dầu thô cao hơn đang dần trở nên rõ nét hơn.

Đây chính là những tín hiệu tích cực, là cơ sở vững chắc để PV Drilling tin tưởng vào một cuộc phục hồi mạnh mẽ của ngành Dầu khí nói chung và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty nói riêng trong một tương lai không xa.

T. Thanh

DMCA.com Protection Status