PV Oil hoàn thành vượt mức các kế hoạch năm 2013

07:44 | 19/12/2013

724 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều ngày 18/12, tại TP HCM, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Hội nghị người lao động năm 2014.

Đến tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Phùng Đình Thực, Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu; Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc PVN. Về phía Công đoàn ngành có Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha.

Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Qua báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2013, Tổng giám đốc PV Oil Nguyễn Xuân Sơn khẳng định với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên (CBCNV), PV Oil đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2013, gồm xuất khẩu dầu thô, cung cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất, kinh doanh dầu quốc tế, xản xuất và kinh doanh xăng dầu...

Kết quả thực hiện được cụ thể qua các con số: Tổng doanh thu hợp nhất toàn PV Oil đạt 92.000 tỉ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch, tăng 11% so với thực hiện năm 2012; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 750 tỉ đồng, đạt 119% kế hoạch, tăng 39% so với thực hiện năm 2012. Qua đó nộp ngân sách Nhà nước đạt 5.430 tỉ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch.

Trong năm 2013, vượt qua những khó khăn, PV Oil đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra với những điểm nổi bật như: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bán an toàn, hiệu quả toàn bộ dầu thô khai thác trong nước, cung cấp đầy đủ cho nhà máy lọc dầu Dung Quất; thành công trong công tác điều hành sản xuất, phát triển thị trường bán lẻ trực tiếp; tạo bước đột phá trong việc phát triển kinh doanh dầu mỡ nhờn; thành công bước đầu trong việc tiếp nhận và tái cấu trúc Petec; phát triển thị trường kinh doanh nhiên liệu sinh học; dự án “Một PV Oil – Một đội ngũ – Một tầm nhìn” bước đầu đạt được kết quả quan trọng; đạt được bước tiến xa trong phát triển thương hiệu PV Oil; công tác an sinh xã hội được duy trì...

Trong năm 2014, PV Oil đề ra những nhiệm vụ trọng tâm là phải đảm bảo xuất bán toàn bộ khối lượng dầu thô/condensate khai thác được trong và ngoài nước an toàn, hiệu quả; đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường được Bộ Công thương giao theo quota và sản lượng ký kết với nhà máy lọc dầu Dung Quất; tiếp tục tái cấu trúc PV Oil, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn...

Hội nghị cũng thông qua hai báo cáo kết quả Hội nghị người lao động tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên của PV Oil; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ chính sách và thỏa ước lao động tập thể tại PV Oil năm 2013. Qua đó, kịp thời giải đáp những kiến nghị của các đơn vị và được các đại biểu tham dự đều nhất trí.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiều năm

Dịp này, các tập thể, cá nhân xuât sắc của PV Oil đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ Công Thương; bằng khen của Bộ Công Thương; bằng khen của Tập đoàn; cờ và bằng khen toàn diện của Công đoàn Dầu khí và khen thưởng của Tổng giám đốc PV Oil, của Công đoàn PV Oil.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được 5 năm qua, Ban lãnh đạo và Ban thường vụ Công đoàn PV Oil phát động phong trào thi đua năm 2014 với khẩu hiệu: “Tiếp tục phát huy một tinh thần PV Oil, đồng lòng vượt khó, chung sức hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2014”.

Tham dự Hội nghị, Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu biểu dương những thành tích PV Oil đã đạt được trong năm 2013. Đồng thời đánh giá cao những cố gắng, sáng tạo của PV Oil, trong thời điểm khó khăn nhưng PV Oil vẫn kinh doanh có lãi, đó là một thành công. Đồng thời Tổng giám đốc chỉ đạo trong thời gian tới, PV Oil tiếp tục phát huy sáng kiến, hoàn thành các kế hoạch đã đề ra trong năm 2014.

Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu trao danh hiệu thi chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương

20 cửa hàng trưởng tiêu biểu được vinh danh

Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status