PV Power Cà Mau đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

14:11 | 17/04/2012

929 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 16/4, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (ĐLDK) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập, chào mừng sản lượng 30 tỉ KWh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban thị trường Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Duy Hinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau… cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.

Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn trình bày về những chặng đường đã qua

Công ty ĐLDK Cà Mau được thành lập ngày 15/3/2007, đến nay vừa được 5 năm tuổi. Hòa cùng dòng chảy không ngừng của Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam, toàn thể cán bộ công nhân viên PV Power Cà Mau đã cùng nhau nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu để vận hành an toàn, hiệu quả 2 nhà máy Điện Cà Mau 1 & Cà Mau 2, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Hai nhà máy Điện được xây dựng tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; có tổng diện tích sử dụng đất là 54ha, với công suất là 1500 MW sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, cấu hình 2 tua bin khí – 2 lò thu hồi nhiệt – tua bin hơi, phương pháp làm mát tuần hoàn khép kín. Mỗi nhà máy tiêu thụ khoảng 800 triệu m3 khí/năm. Tổng mức đầu tư 883 triệu USD.

Đây là các dự án thành phần trong tổng thể dự án cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư nhằm sử dụng hiệu quả nguồn khí thiên nhiên khai thác chung từ mỏ PM3 thuộc vùng biển chồng lấn Việt Nam – Malaysia và các mỏ khí thuộc vùng biển Tây Nam.

Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau hân hoan đón nhận kết quả của 5 năm lao động không ngừng nghỉ

Khi dòng điện đầu tiên của nhà máy được đưa lên lưới điện quốc gia, người dân nơi đất rừng U Minh không khỏi ngỡ ngàng bởi chưa ai nghĩ đất U Minh làm ra điện thắp sáng quê hương, và Cà Mau trở thành tỉnh cung cấp nguồn năng lượng cho cả nước nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Hiện nay công ty đã xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 18001, đồng thời công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, công tác quản lý kỹ thuật cũng đã được áp dụng theo tiêu chuẩn OHSAS 18001…

Trải qua 5 năm quản lý vận hành, đến nay PV Power Cà Mau tự hào đã hoàn toàn làm chủ nhà máy, không cần đến chuyên gia nước ngoài, bảo đảm vận hành hiệu quả, không có sự cố lớn xảy ra. Kết quả sản xuất kinh doanh đến nay sản lượng điện sản xuất đã vượt mức 30 tỉ KWh; doanh thu đạt trên 40 ngàn tỉ đồng.

Tham dự buổi lễ có sự tham gia của các quản lý cấp cao trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đồng thời công ty ĐLDK Cà Mau luôn quan tâm đến nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương và coi đây là trách nhiệm quan trọng của đơn vị. Từ đó, hàng năm đơn vị đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước đã đề ra. Kết quả trong 5 năm đơn vị đã nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương với số tiền là gần 600 tỉ đồng.

Đối với những đóng góp trên lĩnh vực an sinh xã hội trong 5 năm trên 10 tỉ đồng là một trong những đơn vị đi đầu cùng với địa phương làm nên những công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương theo Nghị quyết của Đảng.

Ngoài ra công ty đã cùng với Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên vận động và giáo dục công nhân viên nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xã hội, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, hoạn nạn trong cộng đồng và trên phạm vi cả nước.

Lễ chào mừng sản lượng điện đạt mốc 30 tỷ Kwh

Nhân dịp này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty ĐLDK Cà Mau kêu gọi: “Toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) công ty ĐLDK Cà Mau tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng tâm, hiệp lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức vận hành an toàn hiệu quả 2 nhà máy Điện Cà Mau 1 & 2 góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Xây dựng khối đoàn kết, môi trường làm việc thân thiện, tích cực, phát huy nội lực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV, thực hiện đồng bộ ba giải pháp về quản lý, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng công ty ĐLDK Cà Mau trở thành điểm sáng về đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước với tinh thần “đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời”, tham gia các phong trào thi đua: lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, việc hôm nay không để ngày mai”.

Ban lãnh đạo công ty nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Bằng khen góp phần khích lệ tinh thần sáng tạo của tập thể PV Power Cà Mau

Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status