PV Power tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

16:14 | 08/08/2017

1,368 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 7/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công  ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) khu vực phía Bắc.  

Tham dự hội nghị có Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - PGS. TS Trần Đình Thiên; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Trần Quang Dũng.

Về phía PV Power có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Hồ Công Kỳ; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngô Hồng Vân; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú của các Chi, Đảng bộ trực thuộc Tổng công ty tại khu vực phía Bắc.

pv power to chuc hoc tap quan triet nghi quyet trung uong 5 khoa xii

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 720-QĐ/ĐUK ngày 12/5/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tặng huy hiệu Đảng, tại hội nghị, PV Power đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Tùng - đảng viên Chi bộ Xây dựng và Đầu tư phát triển, Trưởng ban Xây dựng Tổng công ty.

pv power to chuc hoc tap quan triet nghi quyet trung uong 5 khoa xii

Đồng chí Trần Quang Dũng và đồng chí Hồ Công Kỳ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Xuân Tùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - PGS. TS Trần Đình Thiên quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

pv power to chuc hoc tap quan triet nghi quyet trung uong 5 khoa xii
PGS. TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Với phương pháp so sánh và thuyết trình hấp dẫn, lôi cuốn, giảng viên đã đi sâu vào thực tiễn, đưa ra nhiều ví dụ cụ thể để phân tích và đánh giá khá toàn diện để các đại biểu tham dự hội nghị hiểu rõ hơn các Nghị quyết số 10, 11, 12 - NQ/TW ngày 3/6/2017 về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PV Power Hồ Công Kỳ đã cảm ơn PGS. TS Trần Đình Thiên đã truyền đạt Nghị quyết, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có thêm nhiều thông tin bổ ích góp phần thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

pv power to chuc hoc tap quan triet nghi quyet trung uong 5 khoa xii

Đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PV Power phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ đã quán triệt và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tổng công ty trong thời gian tới. Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí đề nghị tập thể Ban Thường vụ, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, từng cá nhân trong Ban lãnh đạo cần hết sức nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Tổng công ty phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Tập đoàn giao, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện với hiệu quả tối ưu khi tham gia thị trường điện cạnh tranh; hoàn thành công tác đại tu, trung tu các nhà máy điện. Đồng thời hoàn thành cổ phần hóa Công ty Mẹ; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nhơn Trạch 3, 4; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Tổng công ty; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Đại hội Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cá nhân người đứng đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thực hiện, cần đề cao vai trò của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể trong tổ chức quán triệt Nghị quyết. Đối với cán bộ, đảng viên trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản đã được truyền đạt, cần kết hợp nghiên cứu tài liệu, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên người lao động trong toàn Tổng công ty chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Tổng công ty…

PV

DMCA.com Protection Status