PVEP tiến hành sơ tán người tránh bão Tembin

07:16 | 24/12/2017

1,241 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 23/12, chủ động ứng phó với cơn bão số 16 (tên quốc tế là Tembin), Tổng Công ty Thăm dò Dầu khí (PVEP) đã tiến hành cho sơ tán 60 người đang làm việc tại các dự án, mỏ trên biển Đông để tránh bão. Số người còn lại sẽ tùy tình hình thời tiết thực tế để tiếp tục sơ tán vào sáng 24/12.

Hồi 16 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 7,7 độ vĩ Bắc; 118,3 độ kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm.

pvep tien hanh so tan nguoi tranh bao tembin
Hướng di chuyển dự báo của cơn bão số 16 Tembin

Bão Tembin dự báo sẽ mạnh lên khi tiến vào Biển Đông. Bão duy trì tốc độ di chuyển nhanh (khoảng 20-25km/h). Hướng đi của bão được dự báo sẽ đổ bộ vào Nam Bộ nước ta trong khoảng sáng sớm ngày 26/12.

Dự kiến đến đêm ngày 24 và sáng ngày 25/12, bão sẽ đi qua các lô dầu khí của các đơn vị/JOCs/PSC như: PVEP POC, Dự án lô 01/97-02/97, Dự án lô 01/17-02/17; Thăng Long JOC, Cửu Long JOC, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC…

Chủ động ứng phó với cơn bão Tembin, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC đã tiến hành sơ tán 60 người trên 3 chuyến bay trong sáng ngày 23/12, 38 người trên mỏ Tê Giác Trắng dự kiến sẽ tiến hành sơ tán tiếp bằng máy bay trong sáng ngày 24/12. Thăng Long JOC cũng đã tiến hành sơ tán người trong ngày 23/12.

PVEP POC sẽ cho sơ tán toàn bộ người trên giàn Đại Hùng 01 bằng máy bay vào sáng 24/12. Các dự án khác cũng triển khai sơ tán người vào ngày 24/12 bằng máy bay và tàu. Các kỹ sư trước khi rời giàn đều kiểm tra tất cả các công việc cần thiết để đảm bảo an toàn cho hệ thống khai thác, hạn chế xảy ra sự cố để sau khi trở lại giàn sẽ phục hồi sản xuất nhanh chóng.

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status