PVN sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

07:00 | 18/05/2013

702 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Chiều ngày 17/5, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Bùi Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Đồng chí Bùi Thế Đức trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Đình Qúy và đồng chí Đinh Văn Hiền.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong 2 năm qua, Tập đoàn và các chi ủy, đảng ủy trực thuộc, các đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành và các đơn vị.

Tập đoàn thường xuyên mở các diễn đàn, các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác, gắn với thảo luận, trao đổi nội dung, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng.

Trong năm 2012, các tổ chức đảng, đoàn thể trong Tập đoàn đã tập trung học tập chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tác phẩm “Đường cách mệnh”. Trong đó chủ đề 2012 được cụ thể hóa tại Tập đoàn là: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thi đua “Về đích trước”.

Năm 2013 với chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; được cụ thể thể hóa tại Tập đoàn là: “Quyết tâm cao - Hành động đúng - Giải pháp hay - Về đích sớm”.

Đồng chí Bùi Đức Lợi trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tập thể và cá nhân PVN

Trong hai năm 2011 và 2012, Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; Tổng doanh thu của tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đạt 1.449 nghìn tỉ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 150,4 nghìn tỉ đồng; nộp ngân sách đạt 347,8 nghìn tỉ đồng, vượt 110,56 nghìn tỉ đồng (tương đương 5,39 tỉ USD)…

Tập đoàn đã tích cực đóng góp 1.217,3 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội. Hằng năm, toàn Tập đoàn duy trì làm việc từ 5 đến 7 ngày thứ Bảy tình nguyện gây quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huỳnh Đông, Trưởng khoa Dầu khí, Trường cao đẳng Nghề Dầu khí (PV MTC) cho rằng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường đã có nhiều bước chuyển biến mà hiệu quả tích cực đó là từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác.

Hai năm qua, PV MTC luôn đẩy mạnh công tác thiết kế, chế tạo thiết bị giảng dạy. Việc làm này vừa khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tập thể giáo viên, vừa tiết kiệm cho nhà trường hàng tỉ đồng không phải mua mới thiết bị.

Với Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) làm theo Bác tập trung vào việc "cần - kiệm - liêm - chính". Vietsovpetro nhận thức rõ việc tiết kiệm chi phí sản xuất, gia tăng thu hồi dầu và tìm mỏ mới là việc làm cần kíp để Vietsovpetro phát triển ổn định.

Năm 2011, Vietsovpetro có 116 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; năm 2012 có 85 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị, việc khen thưởng cho các cá nhân của PVN có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thường xuyên, tránh hình thức để động viên người lao động hăng hái trong sản xuất.

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực trao giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên HĐTV PVN trao giấy khen của Đảng ủy PVN cho các tập thể và cá nhân ở điểm cầu TP. Hồ Chí Minh (ảnh: Nguyễn Hiển)

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phùng Đình Thực đánh giá cao hiệu quả trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của PVN. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã gắn liền với những việc làm cụ thể. "Chúng ta đang phải tìm thêm dầu trong nước, nước ngoài; vận hành nhiều nhà máy có công nghệ cao và giải quyết các vấn đề thách thức trên biển Đông. Vì vậy, việc cụ thể học tập và làm theo Bác bằng khẩu hiệu “Quyết tâm cao - Hành động đúng - Giải pháp hay - Về đích sớm” là việc làm hết sức cần thiết" - đồng chí Phùng Đình Thực nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 4 tập thể và 5 cá nhân được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen. Đảng ủy PVN tặng giấy khen cho 42 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hai năm 2011 và 2012. Đồng chí Bùi Thế Đức và Bùi Văn Thạch cũng đã gắn huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Đình Qúy, Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ và đồng chí Đinh Văn Hiền, Xí nghiệp Vận tải Ô tô (Vietsovpetro).

Các tập thể và cá nhân được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen:

Tập thể: Đảng bộ Vietsovpetro, Đảng bộ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), Đảng bộ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Đảng bộ Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC (thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP).

Các cá nhân: Đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy PVN; đồng chí Nguyễn Huỳnh Đông, Trưởng khoa Dầu khí, Trường cao đẳng Nghề Dầu khí; đồng chí Trần Đại Tính, Xưởng trưởng Xưởng Sửa chữa và Chuẩn chỉnh, Đảng bộ Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan thuộc Đảng bộ Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Thuyền trưởng, Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí thuộc Đảng bộ PTSC; đồng chí Phạm Thị Thúy, Kỹ sư trưởng Công nghệ mỏ, Công ty Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC thuộc Đảng bộ PVEP

Đức Chính

DMCA.com Protection Status