Sri Lanka đề nghị Petrovietnam cung cấp dầu DO dài hạn

18:49 | 03/05/2013

545 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrovietnam) - Chiều 3/5, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Phùng Đình Thực đã tiếp Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Sri Lanka Anura Priyadarshana Yapa nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự có các thành viên Bộ Dầu mỏ Sri Lanka, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Ceylon và Tập đoàn APL, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam.

Phía Petrovietnam có Phó tổng giám đốc Lê Minh Hồng, Nguyễn Sinh Khang, đại diện các ban chuyên môn Tập đoàn, Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) Nguyễn Xuân Sơn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Ngô Hữu Hải.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Phùng Đình Thực (phải) trò chuyện thân mật với Bộ trưởng Anura Priyadarshana Yapa (trái).

Trước đó, ngày 2/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Sri Lanka. Hai Bộ trưởng đã đề cập đến việc đảm bảo nguồn cung cấp dầu khí ổn định lâu dài và giúp Sri Lanka phát triển cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp dầu khí. Hai bên cũng bàn thêm về việc thúc đẩy hợp tác dầu khí như tinh thần của Thỏa thuận về hợp tác dầu khí giữa hai nước đã được ký kết.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Dầu mỏ Sri Lanka, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Phùng Đình Thực đã giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Petrovietnam. Hiện nay, Petrovietnam tập trung vào 5 lĩnh vực hoạt động chính: thăm dò khai thác dầu khí, chế biến dầu khí, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao.

Petrovietnam đang triển khai 60 hợp đồng dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Sản lượng khai thác hàng năm khoảng 16 triệu tấn dầu và khoảng gần 10 tỉ m3 khí. Ở nước ngoài, Petrovietnam đang có 19 dự án khác nhau hoạt động ở 14 nước, trong đó có 7 dự án đang phát triển và khai thác. Lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí và các lĩnh vực khác của Petrovietnam có thể hợp tác với các đối tác từ Sri Lanka.

Bộ trưởng Anura Priyadarshana Yapa (giữa) đề nghị Petrovietnam tiếp tục cung cấp dầu DO cho Sri Lanka.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Phùng Đình Thực cũng báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác về những hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Sri Lanka. Tháng 10/2011, nhân chuyến thăm chính thức Sri Lanka của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Việt Nam và Sri Lanka đã ký 2 văn bản hợp tác dầu khí: Bộ Công Thương Việt Nam ký với Ban Thư ký Tổng thống Sri Lanka triển khai lô dầu khí số 6, 7 tại vùng biển Sri Lanka và hợp đồng bán sản phẩm dầu của PV Oil cho Tập đoàn Dầu khí Ceylon.

Petrovietnam giao PVEP cử chuyên gia sang nghiên cứu tài liệu ở lô dầu khí số 6, 7. Các chuyên gia đã nghiên cứu kỹ và đánh giá cụ thể về khu vực này. Các nghiên cứu cho thấy khu vực này có tiềm năng dầu khí nhưng ở độ sâu dưới 1.700 đến 2.000m so với mực nước biển nên rủi ro khi thăm dò là rất lớn. PVEP đã đề xuất với Sri Lanka được chuyển sang thăm dò khu vực khác để tiếp tục thăm dò dầu khí.

Về hợp đồng cung cấp dầu DO, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Phùng Đình Thực cũng đã đánh giá cao về hiệu quả của hợp đồng này. PV Oil đã cung cấp cho phía Sri Lanka hơn 7 triệu thùng dầu với tiến độ, các phụ phí được đảm bảo.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Phùng Đình Thực (thứ hai phải sang) và lãnh đạo Bộ Công Thương, Petrovietnam tại buổi tiếp.

Tổng giám đốc PV Oil Nguyễn Xuân Sơn cũng cho biết: Thỏa thuận hợp đồng này được thực hiện đúng cam kết. PV Oil đề xuất phía Sri Lanka ký hợp đồng dài hạn tiếp theo và thanh toán trong thời gian ngắn hơn 180 ngày. Hai bên cũng đã thảo luận thêm về giá cả, thời gian giao hàng, phụ phí đi kèm.

Bộ trưởng Anura Priyadarshana Yapa đề nghị Petrovietnam ký hợp đồng cung cấp dầu DO thêm 1 năm nữa và chấp nhận giá trung bình tại thời điểm giao hàng. "Chúng ta đã có gần 2 năm hợp tác thành công và chúng tôi mong muốn có năm thứ 3 hợp tác thành công hơn nữa" - Bộ trưởng Anura Priyadarshana Yapa nhấn mạnh.

Cuối cùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Phùng Đình Thực cho biết, việc cung cấp dầu DO sẽ được đàm phán cụ thể. Với kinh nghiệm và truyền thống hợp tác tốt, hai bên hy vọng sẽ ký hợp đồng tiếp theo để hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Sri Lanka tiếp tục phát triển.

Đức Chính

DMCA.com Protection Status