Thỏa thuận giữa Petrovietnam và Murphy về thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam

23:24 | 10/07/2015

23,518 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 8/7/2015 tại thủ đô Washington D.C., Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Nguyễn Xuân Sơn và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Murphy E&P Roger W. Jenkins đã ký Bản Hợp tác giữa Petrovietnam và Murphy E&P dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cán bộ cao cấp của Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ.
Thỏa thuận giữa Petrovietnam và Murphy về thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Petrovietnam và Murphy E&P.

Petrovietnam và Murphy E&P thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong tìm kiếm thăm dò dầu khí tại Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước thứ ba. Murphy E&P tham gia tìm kiếm thăm dò dầu khí tại khu vực bể Tư Chính - Vũng Mây và bể Cửu Long ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Cũng trong chuyến thăm này, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Murphy E&P đã đạt được thỏa thuận về việc Murphy E&P nhận chuyển nhượng 35% quyền lợi tham gia Hợp đồng Lô 15-1/05 tại thềm lục địa Việt Nam.

Hai bên thống nhất sẽ hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng chính thức trong thời gian sớm nhất.

PV

Năng lượng Mới

DMCA.com Protection Status