Thư của Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam

10:16 | 15/08/2014

783 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Gửi cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn!

Thay mặt lãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn - Hội viên tập thể của Hội Dầu khí Việt Nam - lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp công ty đã hoàn thành xuất sắc đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 2, đưa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào hoạt động ổn định trở lại.

Gửi cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn!

Hội Dầu khí Việt Nam nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc, cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống lao động dầu khí với tinh thần quyết tâm cao, dám nghĩ dám làm, khẳng định trí tuệ, năng lực quản lý điều hành của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự điều hành quyết liệt, sâu sát của ban lãnh đạo công ty, trong 53 ngày đêm thực hiện bảo dưỡng tổng thể 15 phân xưởng công nghệ, 10 phân xưởng phụ trợ và 10 hạng mục ngoại vi của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng một quy trình được chuẩn bị chu đáo, giải pháp thực hiện sáng tạo, chặt chẽ, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả… Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn thực sự đã lập nên kỳ tích đáng tự hào, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật trong việc làm chủ công nghệ, bảo dưỡng, vận hành nhà máy an toàn và hiệu quả.

Gửi cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn!

Chủ tịch Ngô Thường San phát biểu tại Hội thảo khoa học “Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - hướng tới sự phát triển bền vững”

Ðiều này vô cùng có ý nghĩa đối với hoạt động của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung, đóng góp quan trọng vào những thành tựu của ngành Dầu khí Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước.

Hội Dầu khí Việt Nam cũng đánh giá cao tinh thần hợp tác đáng trân trọng của các nhà thầu quốc tế và trong nước, sự hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, sự phối hợp hiệu quả của Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 2 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tôi xin chúc tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ và đoàn kết tập thể, bảo đảm nhịp độ sản xuất kinh doanh, vận hành ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch của năm 2014 và những năm tiếp theo, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch nâng công suất và mở rộng nhà máy trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam
Ngô Thường San

DMCA.com Protection Status