Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết hoạt động Quý I – 2015

10:23 | 12/03/2015

643 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 11/3/2015, tại Hà Nội, Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam đã tổ chức họp sơ kết hoạt động Quý I-2015 và bàn phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội trong năm 2015. Chủ tịch Hội Ngô Thường San chủ trì cuộc họp.

Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết hoạt động Quý I – 2015

Theo báo cáo của Ban Thường vụ, trong Quý 1 năm 2015, Hội đã triển khai được một số hoạt động thiết thực và có ý nghĩa như: Tổ chức cho BCH và một số khách mời đi khảo sát tham quan Campuchia, làm việc với Tổng cục Dầu khí Campuchia; Ban Thường vụ đã tổng hợp ý kiến và có báo cáo góp ý về Chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2015 - 2025 định hướng đến 2035, được lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao; hoàn tất Dự thảo “Quy chế trình và xét duyệt Giải thưởng Dầu khí Việt Nam về KHCN”; bảo vệ xong đề cương và ký hợp đồng biên soạn lần II quyển Địa chất và Tài nguyên Dầu khí Việt Nam; ký thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai một số vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng các điển hình trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sáng kiến sáng chế.., tìm hiểu những khó khăn của các đơn vị thành viên và tìm giải pháp cùng tháo gỡ.

Tập trung bàn về thực hiện các nhiệm vụ của Hội năm 2015 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới, các Ủy viên Ban Thường vụ nhấn mạnh đến việc củng cố tổ chức bộ máy hoạt động của các Chi hội và triển khai mạnh mẽ các hoạt động tư vấn, phản biện đối với các dự án đầu tư có giá trị lớn trong ngành; tổ chức các hội thảo khoa học; phối hợp đánh giá tổng kết các hoạt động KHCN, sáng kiến, sáng chế, đánh giá các công trình tiêu biểu để lựa chọn, giới thiệu cho Tập đoàn trong những hoạt động lớn của Tập đoàn năm 2015 là Hội nghị thi đua yêu nước và Hội nghị quốc tế về KHCN, Triển lãm thành tựu ngành Dầu khí nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (Petrovietnam ngày nay).

Trong thời gian qua, những ý kiến đóng góp quan trọng của Hội Dầu khí Việt Nam về đường lối phát triển ngành Dầu khí, về cơ chế chính sách và giải pháp tạo sức cạnh tranh, tăng trưởng bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được đánh giá cao và ghi nhận để cùng Tập đoàn đề xuất với Đảng và Nhà nước sớm có một nghị quyết mới về chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

T.D (tổng hợp)

DMCA.com Protection Status