Tuổi trẻ Vietsovpetro với công tác địa chất và khoan trong hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí

20:52 | 26/10/2018

751 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 26/10/2018, Đoàn Thanh niên Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Công tác địa chất và khoan trong hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí”.  

Hội thảo nằm trong chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018, hướng tới kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thồng Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2018), đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, cũng như tạo cầu nối cho ĐVTN các đơn vị có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kiến thức liên quan trực tiếp đến các hoạt động sản xuất của Vietsovpetro.

Đến dự và trao đổi cùng Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thành Trường, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro; đồng chí Bùi Xuân Thêm, Chuyên gia giám sát trên các giàn khoan thuê của Vietsovpetro; đồng chí Võ Văn Châu, Bí thư Đoàn Vietsovpetro. Bên cạnh đó là sự có mặt của các đồng chí UVBCH Đoàn Vietsovpetro, các đồng chí trong Ban chấp hành các cơ sở đoàn và ĐVTN đến từ các đơn vị: Viện NIPI, XN Địa vật lý giếng khoan, XN Khoan và sửa giếng, XN Khai thác các Công trình khí, Bộ máy điều hành.

tuoi tre vietsovpetro voi cong tac dia chat va khoan trong hoat dong tim kiem tham do khai thac dau khi
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Châu cho biết: “Việc phát hiện và tổ chức khai thác thành công thân dầu trong đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ đã tạo bước ngoặt lịch sử cho ngành Dầu khí Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước xuất khẩu dầu lớn thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Với việc phát hiện, làm sáng tỏ cấu trúc địa chất cơ chế hình thành, các giải pháp công nghệ tối ưu trong thân dầu đặc biệt trong đá móng mỏ Bạch Hổ, những người làm công tác thăm dò và khai thác của Liên doanh Vietsovpetro đã có những đóng góp to lớn quan trọng cho khoa học dầu khí, làm thay đổi quan điểm truyền thống về đối tượng tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí. Hội thảo này là cơ hội để các bạn ĐVTN được tìm hiểu về công tác địa chất và khoan trong tìm kiếm thăm dò tại Vietsovpetro, cũng như bày tỏ suy nghĩ, đánh giá của bản thân về lĩnh vực này tại đơn vị mình. Ngoài ra, đây còn là dịp để các bạn trẻ cùng trình bày những ý tưởng, giải pháp mới để góp phần cải tiến, nâng cao các nội dung liên quan trong buổi hội thảo tại đơn vị mình nói riêng và Vietsovpetro nói chung.

tuoi tre vietsovpetro voi cong tac dia chat va khoan trong hoat dong tim kiem tham do khai thac dau khi

Đồng chí Võ Văn Châu phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, có 3 bài tham luận của các đơn vị được trình bày gồm tham luận của Viện NIPI với chủ đề “Cơ sở biện luận vị trí giếng khoan thăm dò – thẩm lượng CT-6X, Lô 09-3/12; tham luận của XN Khoan và sửa giếng với chủ đề “Tổng quan về giếng khoan thăm dò dầu khí”; XN Khai thác dầu khí với tham luận “Phân chia sản phẩm (Back allocation) cho quỹ giếng khai thác đồng thời nhiều tầng sản phẩm tại Vietsovpetro”; sau khi nghe các tham luận, các bạn ĐVTN có mặt tại hội thảo đã có những câu hỏi, ý kiến thảo luận sôi nổi.

tuoi tre vietsovpetro voi cong tac dia chat va khoan trong hoat dong tim kiem tham do khai thac dau khi
Đại diện ĐVTN Viện NIPI trình bay tham luận tại Hội thảo
tuoi tre vietsovpetro voi cong tac dia chat va khoan trong hoat dong tim kiem tham do khai thac dau khi
Các ĐVTN trao đổi tại Hội thảo

Bên cạnh các tham luận, các bạn ĐVTN cũng được lắng nghe đồng chí Nguyễn Thành Trường, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro và đồng chí Bùi Xuân Thêm, chuyên gia giám sát trên các giàn khoan thuê của Vietsovpetro trao đổi, góp ý, giúp các bạn ĐVTN hiểu rõ hơn thực trạng và các giải pháp mà Vietrsovpetro đang thực hiện trong công tác địa chất và hoạt đồng thăm dò khai thác dầu khí.

tuoi tre vietsovpetro voi cong tac dia chat va khoan trong hoat dong tim kiem tham do khai thac dau khi

Đồng chí Bùi Xuân Thêm trao đổi tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Thành Trường nhấn mạnh, Vietsovpetro có cơ sở vật chất quy mô, có bề dày kinh nghiệm, các bạn trẻ hãy tận dụng những điều đó, cố gắng học hỏi các bậc tiền bối đi trước. Đồng chí cũng hy vọng các bạn trẻ sẽ là những người kế cận, nỗ lực trau dồi để tiếp bước cùng Vietsovpetro trong tương lai.

tuoi tre vietsovpetro voi cong tac dia chat va khoan trong hoat dong tim kiem tham do khai thac dau khi
Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Thành Trường phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn Châu, Bí thư Đoàn Vietsovpetro cảm ơn các cấp lãnh đạo của Vietsovpetro đã luôn quan tâm và tạo điều kiện cũng như động viên, khuyến khích cho các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Viesovpetro. Thay mặt BCH Đoàn Viesovpetro và BTC hội thảo, đồng chí Võ Văn Châu tiếp thu ý kiến chỉ đạo cũng như những đóng góp của đồng chí Phó Tồng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Thành Trường, cam kết tuổi trẻ Vietsovpetro sẽ nỗ lực hơn nữa trong mọi lĩnh vực và cũng mong trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc cũng như Ban lãnh đạo Vietsovpetro tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ trẻ vừa được đào tạo chuyên môn cũng như tiếp tục ghi nhận những đóng góp để các bạn có động lực phát triển hơn nữa.

tuoi tre vietsovpetro voi cong tac dia chat va khoan trong hoat dong tim kiem tham do khai thac dau khi
Các bạn ĐVTN chụp hình lưu niệm tại Hội thảo
tuoi tre vietsovpetro voi cong tac dia chat va khoan trong hoat dong tim kiem tham do khai thac dau khiTuổi trẻ Vietsovpetro khởi động Tháng Thanh niên 2018
tuoi tre vietsovpetro voi cong tac dia chat va khoan trong hoat dong tim kiem tham do khai thac dau khiDấu ấn tuổi trẻ Vietsovpetro
tuoi tre vietsovpetro voi cong tac dia chat va khoan trong hoat dong tim kiem tham do khai thac dau khiTuổi trẻ Vietsovpetro tiếp nối truyền thống Anh hùng

Hồng Thắm

DMCA.com Protection Status