2 sự kiện Dầu khí lọt top 10 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW

08:54 | 20/01/2014

727 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều 19/1, tại trường quay Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Khối DNTW) đã tổ chức chương trình Chào năm mới 2014 với chủ đề “Dấu son 2013”.

Năm qua, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Khối DNTW đã đóng góp cho ngân sách quốc gia 297 nghìn tỉ đồng, tương đương với gần 40% GDP cả nước, hỗ trợ 3.185 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội và chương trình 30a của Chính phủ. Nhiều dự án, công trình của các tập đoàn, tổng công ty trong khối đã được hoàn thành vượt mức.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao bảng vinh danh, tặng hoa chúc mừng Tổng giám đốc Biển Đông POC Nguyễn Quỳnh Lâm

Tại chương trình giao lưu, Đảng ủy Khối DNTW đã công bố 10 sự kiện nổi bật, trong đó có 2 sự kiện của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), đó là: Dự án Biển Đông 01 - Công trình lao động sáng tạo, tiêu biểu, tự lực, tự cường (đứng vị trí thứ 4) và Khởi công xây dựng dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn - đây là công trình trọng điểm quốc gia về dầu khí có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm ban ninh năng lượng đất nước (đứng vị trí thứ 5).

Trao đổi tại chương trình, đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc PVN nhận định: Dự án Biển Đông 01 là dự án lớn do chính người Việt Nam tự đầu tư. Trước khi triển khai dự án, lãnh đạo PVN đã có sự lo lắng bởi từ trước đến nay, người Dầu khí chưa từng triển khai dự án nào lớn như vậy. Nhưng bằng sự quyết tâm, lao động sáng tạo, sau 30 tháng triển khai, đến tháng 9/2013, dự án đã cho dòng khí đầu tiên. “Có thể nói rằng, việc triển khai thành công dự án Biển Đông 01 đã tạo tiền đề cho PVN triển khai các dự án lớn ở Biển Đông và nước ngoài trong tương lai” - Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập nhấn mạnh.

Một trong những thách thức của PVN trong năm 2014 về việc đầu tư các dự lớn trọng điểm dầu khí là phải thực hiện tốt kế hoạch đầu tư hàng chục dự án với số vốn lên tới gần 5 tỉ USD. Được biết, năm 2013, PVN đã triển khai 43 dự án với tổng đầu tư khoảng 76.000 tỉ đồng. Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập cho biết, việc đưa các dự án dầu khí vào hoạt động không chỉ giúp PVN hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà cũng giúp các ngành nghề khác cũng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (ví dự PVN bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN).

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập (trái) trao đổi tại chương trình

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập cũng chia sẻ thêm, Tết này, các công nhân đang làm việc trên các giàn khoan dầu khí vẫn trực ca bình thường. Lãnh đạo PVN, Công đoàn Dầu khí Việt Nam rất chăm lo cho anh em công nhân trên giàn khoan và họ sẽ trở về gia đình sum vầy đón cái Tết muộn.

10 sự kiện tiêu biểu của Đảng ủy Khối DNTW 2013

  1. Khối DNTW đóng góp ngân sách nhà nước lớn nhất: trên 297 nghìn tỉ đồng.
  2. Khối DNTW đóng góp an sinh xã hội lớn nhất. Năm 2013, các doanh nghiệp trong Khối hỗ trợ 3.185 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội và chương trình 30a của Chính phủ.
  3. Đảng ủy Khối đã dồn sức, tập trung lãnh đạo đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
  4. Dự án Biển Đông 01 - Công trình lao động sáng tạo, tiêu biểu, tự lực tự cường của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
  5. Khởi công xây dựng dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn - đây là công trình trọng điểm quốc gia về dầu khí nằm ở Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa).
  6. Kim ngạch xuất khẩu dệt may lớn nhất từ trước đến nay, vượt mốc 20 tỉ USD, trao cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam
  7. Công trình cáp điện ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, trao cho EVN.
  8. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, trao cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
  9. Lần đầu tiên chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng chính sách qua hệ thống bưu điện, trao cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
  10. Ứng dụng thành công quản trị nguồn lực doanh nghiệp xăng dầu tiên tiến, hiện đại, trao cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Đức Chính

DMCA.com Protection Status