Bản tin Dầu khí 21/6: Các nhà máy châu Âu tiếp nhận lượng dầu thô ngày càng tăng từ Nga

10:12 | 21/06/2022

7,175 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về ngành Dầu khí thế giới.
Bản tin Dầu khí 21/6: Các nhà máy châu Âu tiếp nhận lượng dầu thô ngày càng tăng từ Nga

1. Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp cho thấy, các nhà máy lọc dầu của châu Âu đã tiếp nhận lượng dầu thô ngày càng tăng vào tuần trước.

Các nhà máy lọc dầu của châu Âu đã tiêu thụ 1,84 triệu thùng dầu thô mỗi ngày của Nga vào tuần trước - lần tăng thứ ba về lượng dầu thô của Nga cho các nhà máy lọc dầu trong nhiều tuần.

2. Một nguồn tin Chính phủ nói với Reuters rằng Hà Lan sẽ giảm bớt các hạn chế hiện tại đối với các nhà máy nhiệt điện than.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Đức tìm cách dỡ bỏ các hạn chế đối với nhiệt điện than cũng như một số nước trong Liên minh châu Âu đang cố gắng bảo tồn khí đốt tự nhiên.

Hà Lan hiện giới hạn sản lượng nhà máy nhiệt điện than chỉ ở mức 35% công suất vì họ muốn chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch hơn.

3. Theo một bài đăng trên Telegram của Sergei Askyonov, người đứng đầu bán đảo Crimea, các lực lượng Ukraine đã tấn công các giàn khoan của công ty Chernomorneftegaz ở Biển Đen.

Askyonov cho biết, ông đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và với Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).

Công ty thăm dò dầu khí Chernomorneftegaz có trụ sở tại Crimea, hoạt động ở Biển Đen và Biển Azov.

4. Trung Quốc đã nhập khẩu một lượng dầu thô kỷ lục của Nga trong tháng 5, tăng 55% lên gần 2 triệu thùng mỗi ngày. Điều này đã đưa Nga trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho Trung Quốc - lần đầu tiên vượt qua Ả Rập Xê-út sau một năm rưỡi.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc được Reuters trích dẫn, một lượng dầu giá rẻ kỷ lục của Nga, được bán với giá chiết khấu cao so với dầu thô từ các nước khác, đã đến tay các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vào tháng trước.

Bình An

DMCA.com Protection Status