Bản tin Dầu khí 9/12: Mỹ trở thành nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới
1. Đầu tư vào dầu khí thượng nguồn phải tăng lên mức trước đại dịch khoảng 525 tỷ USD mỗi năm cho đến cuối thập kỷ để ngành có thể đảm bảo cân bằng cung - cầu, Diễn đàn Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Ả Rập Xê-út (IEF) và IHS Markit cho biết.
Năm nay, đầu tư vào thượng nguồn vẫn giảm, và ước tính vào khoảng 341 tỷ USD.
2. JP Morgan cho rằng năm tới có thể là một năm có môi trường kinh tế sôi động hơn nhiều và Covid-19 sẽ chuyển từ một đại dịch sang một bệnh đặc hữu.
Nền kinh tế sôi động đồng nghĩa với nhu cầu dầu mạnh mẽ, và JP Morgan thậm chí còn dự báo giá dầu thô có thể tăng lên 125 USD/thùng vào năm 2022 và 150 USD vào năm 2023 do khả năng thúc đẩy khai thác của OPEC còn hạn chế.
3. Theo một báo cáo của Bloomberg, các nhà giao dịch đang đặt cược vào khả năng chính quyền Mỹ sẽ cấm xuất khẩu dầu.
Nhiều người đang đặt cược rằng WTI có thể giảm xuống và thấp hơn giá Brent 10 USD. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào năm 2018 và 2019, khi các nhà sản xuất dầu ở Permian đang vật lộn với tình trạng thiếu hụt đường ống. Hiện tại, chênh lệch giữa dầu Brent và WTI thấp hơn 4 USD/thùng.
4. Mỹ sẽ có năng lực xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới vào năm tới, vượt qua khả năng của các nhà xuất khẩu LNG hàng đầu là Australia và Qatar.
Vào cuối năm 2022, công suất danh nghĩa của Mỹ sẽ tăng lên 11,4 tỷ feet khối mỗi ngày (Bcf / ngày) và công suất cao nhất lên 13,9 Bcf/ngày trên 7 cơ sở xuất khẩu LNG, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết.
Bản tin Dầu khí 8/12: Mỹ hạ dự báo nhu cầu dầu | |
Bản tin Dầu khí 7/12: Iran giao lô hàng condensate thứ tư tới Venezuela | |
Bản tin Dầu khí 6/12: Exxon Mobil tăng lương cho người lao động |
Bình An
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 29/4: Sinopec thách thức ảnh hưởng của Ấn Độ ở Sri Lanka
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 16/4: Các nhà giao dịch đặt cược vào dầu chạm mốc 100 USD
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 29/1 - 3/2
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 21/11: Shell nộp thuế ròng lần đầu tiên sau nhiều năm
-
[PetroTimesTV] Điểm các sự kiện nổi bật tuần qua
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại