Bế mạc Giải bóng bàn tranh Cúp Petrovietnam - Đạm Cà Mau 2017

13:40 | 22/05/2017

1,717 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 21/5, tại Nhà thi đấu Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Báo Nhân Dân phối hợp với Tổng cục Thể dục - Thể thao; Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Dương cùng Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức bế mạc Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 35 tranh Cúp Petrovietnam - Đạm Cà Mau năm 2017.

Tham dự Lễ bế mạc có ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương; ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao; ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Tổ chức giải; ông Bùi Minh Tiến, Tổng Giám đốc PVCFC - đơn vị tài trợ cùng đông đảo cổ động viên, người hâm mộ bóng bàn.

be mac giai bong ban tranh cup petrovietnam dam ca mau 2017
Ban tổ chức trao giải đồng đội nữ cho các đội đoạt giải.

Phát biểu bế mạc giải, ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Tổ chức giải khẳng định: Sau 7 ngày thi đấu sôi nổi, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 35 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2017 đã kết thúc tốt đẹp. Giải quy tụ hầu hết các tay vợt hàng đầu và xuất sắc của nền bóng bàn nước nhà, bởi vậy năm nay giải đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính.

Thực sự, giải đấu đã khắc họa phần nào bước phát triển mới về chất lượng và trình độ của bộ môn bóng bàn nước ta. Những bất ngờ và chiến thắng ngoạn mục, các cuộc đổi ngôi thú vị ở những vòng đấu đã cho thấy chất lượng chuyên môn ngày càng cao của giải đấu và trình độ của các vận động viên (VĐV) bóng bàn đỉnh cao trong nước ở thời điểm hiện tại.

Giải đấu đã thể hiện sự quan tâm đầu tư cho phong trào bóng bàn đỉnh cao ở các địa phương, với các đơn vị mạnh như: Câu lạc bộ bóng bàn T&T Hà Nội, Quân đội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương. Đoàn TP Hồ Chí Minh gần như thống trị các nội dung có sự tham gia của VĐV nữ; Đoàn Quân đội cùng Câu lạc bộ T&T Hà Nội có thế mạnh ở các nội dung đánh đơn và thi đấu đồng đội; Đoàn Hải Dương xuất hiện nhiều gương mặt trẻ và rất nhuần nhuyễn trong các nội dung đánh đôi.

Ngoài ra, một số cây vợt “gạo cội” đã có tuổi vẫn tiếp tục “giữ lửa” và đạt thành tích cao như Mai Hoàng Mỹ Trang (3 Huy chương vàng); Trần Tuấn Quỳnh (2 Huy chương vàng ); Đinh Quang Linh (Huy chương vàng đơn nam)…

Bên cạnh đó, giải đấu lần này cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các tay vợt tài năng trẻ như: Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Thị Huệ, Bùi Ngọc Lan (Hải Dương), Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Tú Uyên (Hà Nội T&T), Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh), Mai Tú Uyên…

be mac giai bong ban tranh cup petrovietnam dam ca mau 2017
Hai tay vợt Lê Đình Đức (Hà Nội) và Bùi Ngọc Lan (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) nhận giải Vận động viên trẻ triển vọng.
be mac giai bong ban tranh cup petrovietnam dam ca mau 2017
Giải Hoa khôi bóng bàn được trao cho VĐV Nguyễn Thị Tú Uyên (Hà Nội T&T)

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 35 Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2017 đã kết thúc. Bên cạnh việc trao huy chương và tiền thưởng ở 7 nội dung với 28 giải thưởng, Ban tổ chức giải đã trao phần thưởng VĐV nam trẻ và nữ trẻ xuất sắc nhất cho Lê Đình Đức (Hà Nội) và Bùi Ngọc Lan (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương); Giải địa phương tích cực xây dựng phong trào bóng bàn cơ sở thuộc về Đoàn bóng bàn tỉnh Tây Ninh.

VĐV Nguyễn Thị Tú Uyên (CLB Hà Nội T&T) được bình chọn là Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 35 năm 2017. Với danh hiệu này, Hoa khôi Nguyễn Thị Tú Uyên nhận được giải thưởng là một máy chạy bộ trị giá hơn 21triệu đồng và một gói bảo hiểm thân thể trị giá 500 triệu đồng.

Kết quả Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 35 tranh Cúp Petrovietnam - Đạm Cà Mau năm 2017:

Vô địch đơn nam: VĐV Đinh Quang Linh (Quân đội), Á quân: VĐV Nguyễn Anh Tú (CLB bóng bàn T&T), giải Ba thuộc về 2 tay vợt của Đội Vicem Hoàng Thạch Hải Dương là Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Đức Tuân.

Vô địch đơn nữ: VĐV Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh), Á quân: VĐV Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Petrosetco TP Hồ Chí Minh), giải Ba: VĐV Đinh Thị Huệ (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) và Vũ Thị Hà (Quân đội).

Vô địch đôi nam: Tuấn Quỳnh - Anh Tú (CLB bóng bàn T&T), Á quân: cặp đôi liên quân Phan Huy Hoàng (Hà Nội T&T) - Tạ Hồng Khánh (Vĩnh Long), giải Ba thuộc về 2 cặp đôi: Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Hoàng Chung (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương), Lê Tiến Đạt - Dương Văn Nam (Quân đội).

Vô địch đôi nữ: cặp đôi Mỹ Trang - Thanh Thư (Petrosetco TP Hồ Chí Minh), Á quân: Vũ Thị Thu Hà - Đinh Thị Huệ (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương , giải Ba: thuộc về 2 cặp đôi Phạm Thị Thiên Kim - Phan Hoàng Tường Giang (Công an), Nguyễn Ngọc Yến Nhi - Hồ Phương Uyên (TP Hồ Chí Minh).

Vô địch đôi nam nữ: Nguyễn Đức Tuân - Đinh Thị Huệ (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương), Á quân: Nguyễn Hoàng Chung - Đinh Thị Hằng (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương), giải Ba thuộc về Nguyễn Văn Huấn - Phạm Dạ Thảo (Hà Nội) và Đinh Quang Linh - Vũ Thị Hà (Quân đội).

Vô địch đồng đội nam: CLB bóng bàn T&T, Á quân: Quân đội, giải Ba: Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1 và Quân đội 2.

Vô địch đồng đội nữ: Petrosetco TP Hồ Chí Minh, Á quân: TP Hồ Chí Minh, giải Ba: Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1 và Hà Nội 1.

N.H

DMCA.com Protection Status