BSR gặp mặt nguyên cán bộ, nhân viên Ban Dầu mỏ và Khí đốt

16:11 | 23/05/2013

743 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Ban Dầu mỏ và Khí đốt (1972 - 2013), sáng ngày 21/5, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức buổi gặp mặt nguyên cán bộ, nhân viên Ban Dầu mỏ và Khí đốt và tham quan một số công trình dầu khí tại Quảng Ngãi.

Tham dự buổi gặp mặt, có ông Nguyễn Hoài Giang, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn; ông Vũ Mạnh Tùng và ôngTrần Ngọc Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty và hơn 50 nguyên cán bộ, nhân viên Ban Dầu mỏ và Khí đốt.

Ông Trần Ngọc Nguyên (phải), Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn giới thiệu về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐTV BSR đã báo cáo tình hình vận hành sản xuất kinh doanh của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) trong những năm qua và kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2013. Theo đó, kể từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bắt đầu vận hành đến ngày 30/4/2013, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã nhập 22,8 triệu tấn dầu thô, sản xuất và xuất bán ra thị trường hơn 20,4 triệu tấn sản phẩm các loại, tổng doanh thu đạt hơn 394 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 57 ngàn tỉ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2013, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã nhập 2,5 triệu tấn dầu thô, sản xuất và xuất bán ra thị trường 2,2 triệu tấn sản phẩm các loại, doanh thu đạt 47,9 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 7,6 ngàn tỉ đồng.

Thay mặt Đoàn Ban Dầu mỏ và Khí đốt, ông Nguyễn Đông Hải, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực biểu dương những kết quả mà Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đạt được và rất vui, rất tự hào về những kỹ sư, công nhân của Công ty Lọc dầu Bình Sơn, thế hệ trẻ của ngành Dầu khí đã làm chủ được công nghệ, xây dựng và vận hành thành công Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Cảm ơn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này và chúc tập thể ban lãnh đạo cũng như người lao động BSR tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam ra sức lao động, quyết tâm vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững.

Cũng nhân dịp này, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức cho Đoàn nguyên cán bộ, nhân viên Ban Dầu mỏ và Khí đốt đi tham quan Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Cảng Dung Quất, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất, phố cổ Hội An và TP Đà Nẵng.

Đoàn chụp hình lưu niệm với Ban lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại phố cổ Hội An.

M.S

 

DMCA.com Protection Status