Các đại gia dầu mỏ Trung Quốc kỳ vọng lợi nhuận bội thu vào năm 2022

09:38 | 20/01/2023

2,791 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các công ty dầu khí lớn nhất do nhà nước kiểm soát của Trung Quốc mới đây đã thông báo về mức tăng lợi nhuận ròng năm 2022 khi giá hàng hóa tăng vọt vào năm ngoái và các công ty này cũng tăng gấp đôi nỗ lực thúc đẩy khai thác trong nước.
Các đại gia dầu mỏ Trung Quốc kỳ vọng lợi nhuận bội thu vào năm 2022

Công ty Thăm dò và Khai thác (E&P) dầu khí lớn nhất của đất nước, PetroChina, ngày 19/1 cho biết lợi nhuận ròng sơ bộ của họ trong năm ngoái đã tăng 68% so với năm 2021, Bloomberg đưa tin.

Về phần mình, Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) cho biết số liệu sơ bộ năm 2022 cho thấy lợi nhuận ròng tăng gấp đôi năm trước đó.

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm ngoái, PetroChina đã báo cáo lợi nhuận 16,66 tỷ USD, tăng 60% so với năm trước.

CNOOC đã báo cáo lợi nhuận ròng tăng 89,1% hàng năm trong quý thứ ba của năm 2022, được thúc đẩy bởi giá dầu và khí đốt cao hơn. Lợi nhuận ròng trong 9 tháng tính đến tháng 9 đã tăng hơn gấp đôi khi tăng 105,9%. Doanh thu của CNOOC trong quý 3 tăng 53,7%, do giá thực tế trung bình của dầu thô và chất lỏng tăng 36,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 95,80 USD/thùng trong quý 3 và giá khí đốt thực tế trung bình tăng 15,1%, CNOOC cho hay.

Tuần trước, CNOOC nói rằng họ sẽ tăng chi tiêu vốn cho năm 2023 và dự kiến ​​9 dự án mới mà họ tham gia sẽ đi vào hoạt động trong năm nay tại Trung Quốc, Guyana và Brazil.

Các công ty Trung Quốc gần đây đã báo cáo sản lượng trong nước cao hơn khi chính phủ chỉ đạo các ông lớn do nhà nước nắm giữ tăng cường khai thác dầu khí trong nước từ vài năm trước như một phần của kế hoạch tăng cường an ninh năng lượng.

Kể từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực thúc đẩy khai thác nhiên liệu hóa thạch trong nước. Chính sách này dẫn đến sản lượng than cao kỷ lục vào năm 2022, ở mức 4,496 tỷ tấn, tăng 9% so với năm 2021, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Dữ liệu của Trung Quốc cho thấy, sản lượng khí đốt tự nhiên của Trung Quốc cũng đạt mức cao kỷ lục 217,8 tỷ mét khối vào năm 2022, tăng 6,4% so với năm trước đó, trong khi nhập khẩu khí đốt tự nhiên giảm 9,9%.

Bình An