Các gã khổng lồ dầu mỏ sắp bị hạ bậc tín nhiệm

15:34 | 27/01/2021

|
(PetroTimes) - Cơ quan xếp hạng tài chính S&P hôm 26/1 đã công bố khả năng tụt hạng của một số công ty lớn trong lĩnh vực dầu khí trong bản xếp hạng do những thách thức mà họ phải đối mặt, từ sự bùng nổ năng lượng tái tạo đến biến động giá cả.
Các gã khổng lồ dầu mỏ sắp bị hạ bậc tín nhiệm

"S&P Global Ratings tin rằng việc chuyển đổi năng lượng, biến động giá cả và lợi nhuận thấp hơn làm tăng rủi ro cho các nhà sản xuất dầu khí", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Do đó, cơ quan này đã đưa ra đánh giá về xếp hạng, cho thấy có khả năng cao là 9 tập đoàn và các công ty con của họ sẽ bị xuống hạng. Trong số đó có những công ty khổng lồ như Chevron và ExxonMobil của Mỹ, Royal Dutch Shell của Anh-Hà Lan, Total của Pháp và CNOOC của Trung Quốc.

Gã khổng lồ BP của Anh có thể bị hạ cấp trong 2 năm tới hoặc được duy trì.

Quyết định của S&P dựa trên những thay đổi cơ bản đối với ngành dầu khí, chẳng hạn như "những thách thức và sự không chắc chắn đáng kể do quá trình chuyển đổi năng lượng gây ra, bao gồm cả sự tăng trưởng của năng lượng tái tạo". S&P cũng ghi nhận sự biến động hiện tại của giá cả - gây ra bởi sự sụt giảm nhu cầu trong cuộc khủng hoảng Covid-19 - có thể tiếp tục trong tương lai.

Các công ty dầu mỏ lớn nhất cũng đã ghi nhận mức giảm tài sản khổng lồ trong các quý trước do giá dầu và tiêu thụ giảm.

Cụ thể, ExxonMobil đã đánh tụt 20 tỷ đô la trong giá trị tài sản của mình trong quý 4 vừa qua.

Iran lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ trong thời kỳ cấm vậnIran lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ trong thời kỳ cấm vận
Iran để ngỏ khả năng hợp tác với Mỹ trong khai thác dầu mỏ và an ninh Vùng VịnhIran để ngỏ khả năng hợp tác với Mỹ trong khai thác dầu mỏ và an ninh Vùng Vịnh
Xuất khẩu dầu của Iraq sang Mỹ tiếp tục giảm trong tuần thứ 2 liên tiếp của tháng GiêngXuất khẩu dầu của Iraq sang Mỹ tiếp tục giảm trong tuần thứ 2 liên tiếp của tháng Giêng
Boeing sẽ có máy bay chạy bằng nhiên liệu phi dầu mỏ vào năm 2030Boeing sẽ có máy bay chạy bằng nhiên liệu phi dầu mỏ vào năm 2030

Nh.Thạch

AFP