Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Ra mắt Ban chỉ huy Quân sự và trung đội tự vệ

14:31 | 26/08/2011

665 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều 25/8/2011, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) và trung đội tự vệ Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời biểu dương tính chủ động và nêu cao tinh thần đề cao cảnh giác của lãnh đạo Tập đoàn.

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Hồng tặng hoa Trung đội Dân quân tự vệ

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Phó chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc, Chỉ huy trưởng BCHQS Tập đoàn và Đại tá Trương Văn Phú, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Tập đoàn, BCHQS Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề xuất BCHQS quận Ba Đình trình Bộ Tư lệnh Thủ đô kế hoạch thành lập BCHQS Công ty mẹ Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với cơ cấu 1 trung đội dân quân tự vệ. Toàn bộ chiến sĩ là lực lượng vũ trang không thoát ly sản xuất, công tác.

Chỉ huy trưởng BCHQS Công ty mẹ Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Khương Văn Đạt cho biết, sau khi thành lập Trung đội tự vệ Công ty mẹ Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ là đơn vị trực chiến, bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ quan, chính quyền và Tổ quốc khi cần. Chiến sĩ trong biên chế 2 tiểu đội chiến đấu đều là những cán bộ, chuyên viên trẻ, gương mẫu, giỏi chuyên môn, tích cực tham gia công tác đoàn thể. Trong bài phát biểu, BCHQS Công ty mẹ Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hứa với lãnh đạo sẽ hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ đạo từ Thủ trưởng đơn vị.

Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đại tá Trương Văn Phú biểu dương sự chủ động của BCHQS Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc nhân rộng các đơn vị trực chiến; đồng thời dặn dò các chiến sĩ tự vệ trong Trung đội Công ty mẹ Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thường xuyên liên lạc, luyện tập cùng BCHQS quận Ba Đình, luôn ở tư thế sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc và địa phương.

Hữu Tùng

DMCA.com Protection Status