Đặc phái viên Mỹ J. Kerry thăm UAE hợp tác chống biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch

12:47 | 07/04/2021

|
(PetroTimes) - Theo trang tin Oil &Gas Trung Đông ngày 6/4/2021, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về các vấn đề biến đổi khí hậu John Kerry đã có chuyến thăm Các Tiểu vương quốc A-rập (UAE) từ ngày 1-4/4/2021.
Tổng thống Mỹ Biden ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạoTổng thống Mỹ Biden ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo
Shell gắn chế độ lương lãnh đạo với tiến trình chuyển đổi năng lượngShell gắn chế độ lương lãnh đạo với tiến trình chuyển đổi năng lượng
Đặc phái viên Mỹ J. Kerry thăm UAE  hợp tác chống biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber và Đặc phái viên Mỹ J. Kerry trong chuyến thăm UAE. Nguồn: Trang tin Oil&Gas

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến, Đặc phái viên của UAE về biến đổi khí hậu khẳng địnhUAE đóng vai trò tiên phong trong vấn đề biến đổi khí hậu ở cấp độ khu vực và quốc tế, là nước đầu tiên trong khu vực ký Thỏa thuận Paris, cam kết đóng góp quốc gia (NDC) giảm khí thải vào năm 2030, tiên phong thực hiện các chương trình năng lượng tái tạo có tính đột phá, hợp tác với các tổ chức đa phương nhằm định hình một tương lai phát triển bền vững hơn tại Trung Đông. UAE cam kết chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững; coi các hoạt động chống biến đổi khí hậu là động lực cho tăng trưởng kinh tế; đang vận hành 3 cơ sở năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới; hợp tác với Mỹ về năng lượng tái tạo, hydrogen, phi các-bon công nghiệp, thu giữ các-bon, thiết kế các giải pháp dựa vào thiên nhiên và các bon thấp đô thị.

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber và Đặc phái viên Mỹ John Kerry đã ra Tuyên bố chungkhẳng định cam kết cùng giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu.

Hai bên thông báo về ý định hợp tác, đầu tư cho hoạt động phi các-bon hóa ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, giúp đỡ những thành phần dễ bị thương tổnthích nghi với biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân, huy động nguồn lực công nghệ và đầu tư cần thiết để ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu. Trên bình diện quốc gia, Mỹ và UAE khẳng định mong muốn hợp tác phi các-bon nền kinh tế, phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế và điều kiện quốc gia, trong đó có mục tiêu cắt giảm khí thải các bon vào năm 2030.

Hai bên cũng nhấn mạnh cam kết của mình trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, thúc đẩy thành công của Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow, Scotland vào tháng 11/2021.

Ngày 4/4 tại UAE đã diễn ra Đối thoại khu vực về Hành động chống biến đổi khí hậu, với sự tham dự của các Bộ trưởng, quan chức cấp cao các nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi (Mỹ, UAE, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Ai-cập, Jordan, Morocco, Iraq, Sudan, Chủ tịch COP26, Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế IRENA), mở ra một giai đoạn hợp tác mới trong khu vực, tiến tới thịnh vượng trên cơ sở chống biến đổi khí hậu, đầu tư, sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Hội nghị cũng tái khẳng định vai trò lãnh đạo khu vực của UAEtrong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu.

Trong thời gian thăm UAE, Đặc phái viên Kerry đã thăm một số dự án chiến lược quan trọng, ủng hộ nỗ lực của UAE về năng lượng sạch, thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực và toàn cầu, như thăm dự án năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới Noor Abu Dhabi, nhà máy pin mặt trời lớn nhất thế giới Sham 1, Công viên Mangrove Park, trụ sở Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế; nghe giới thiệu về dự án năng lượng mặt trời sắp xây dựng Al Dhafracông suất 2 GW...

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry đang trong chuyến đi kéo dài từ ngày 1-9/4/2021, thăm UAE, Ấn Độ và Bangladeshđể “tham vấn nâng cao các mục tiêu tham vọng chống biến đổi khí hậu”, thuyết phục các nước cam kết giảm khí thải nhà kính bằng không(zero emmissions) vào năm 2050./.

Thanh Bình