Đại hội Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

08:57 | 06/05/2012

414 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Hòa trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Hội CCB PTSC) đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2012 2017 tại văn phòng Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí PTSC, thành phố biển Vũng Tàu – trung tâm dầu khí của cả nước.

Chủ tịch đoàn đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu CCB PTSC có đồng chí Phan Chiến – Ủy viên BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch hội CCB tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng chí Phan Đình Đức – Ủy viên Hội đồng thành viên, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Thái Quốc Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty PTSC; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty PTSC cùng 99 đại biểu CCB ưu tú từ các Hội/ chi hội CCB trực thuộc Hội CCB PTSC trải dài dọc theo đất nước từ TP Hải Phòng đến TP Vũng Tàu.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

Hội CCB PTSC chỉ mới được thành lập tháng 4 năm 2010, dưới sự lãnh đạo của Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB PVN), sau hai năm thành lập Hội CCB PTSC đã phát triển được 369 hội viên CCB, sinh hoạt trong 14 Hội/ Chi hội CCB trực thuộc trải dài theo chiều dài đất nước từ TP Hải Phòng đến TP Vũng Tàu.

Chỉ hai năm thành lập nhưng tập thể hội viên CCB PTSC đã cống hiến đáng kể vào thành tích sản xuất, kinh doanh chung của Cán bộ công nhân viên Tổng công ty PTSC, năm 2011 đạt 26.000 tyỉ đồng doanh thu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế và chính trị của Tổng công ty PTSC, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới được Đảng và nhà nước trao tặng.

Trao tặng cờ thi đua và bằng khen của TW hội Cựu chiến binh

Trong những năm qua Hội CCB PTSC đã phát động thi đua trong toàn thể CCB, học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch HCM nêu cao tinh thần trung kiên, lao động cần cù, làm việc sáng tạo của người lính cụ Hồ năm xưa thành tích đạt được là 100% CCB xuất sắc & gương mẫu. 100% Hội, chi hội CCB đat tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Đặc biệt là các đồng chí CCB đang làm việc trên các tàu dịch vụ thăm dò, khai thác dầu khí đã kiên trì, dũng cảm bám tàu, bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo quyết đoàn kết một lòng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống xảy ra .

Khách quý cùng đại biểu đại hội CCB PTSC

Trong năm 2010 và 2011 Hội CCB-PTSC và các Hội/Chi hội trực thuộc đã tham gia tài trợ xây dựng và bàn giao được 16 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các CCB ở các tỉnh Bà Rịa Vũng tàu, Quảng Ngãi, Quảng Trị; Trong công tác này nổi bật nhất là Hội CCB Cty CP Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải – PTSC M&C đã phối hợp công đoàn thực hiện rất tốt và được Hội CCB Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khen thưởng, TW Hội CCB VN tặng cờ đơn vị xuất sắc nhất năm 2011.

Năm 2010 – 2011: Hội CCB-PTSC đạt danh hiệu “Tổ chức hội Trong sạch, Vững mạnh xuất sắc” và được Trung ương Hội CCB VN 2 lần tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; năm 2011 Hội CCB PTSC đạt danh hiệu “Tổ chức hội Trong sạch, Vững mạnh xuất sắc” ; 03 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen, 03 tập thể và 11 cá nhân được Hội CCB-PVN tặng giấy khen; 13 Chi hội CCB được công nhận là “Chi hội CCB Trong sạch, Vững mạnh”.

Sau Đại hội CCB này dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty PTSC và sự chỉ đạo sát sao của Hội CCB PVN, Hội CCB PTSC sẽ phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn Thanh niên thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; nhiệm vụ chính trị nhất là bảo đảm an toàn, an ninh dầu khí; giữ vững chủ quyển biển đảo để khai thác thật nhiều dầu, khí cho tổ quốc.

Nguyễn Tiến Dũng (P. Chủ tịch Hội CCB PTSC)

DMCA.com Protection Status