Đảng bộ BIEN DONG POC hướng đến giai đoạn mới phát triển bền vững

21:42 | 31/03/2015

905 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều ngày 31/03/2015, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIEN DONG POC) tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty Mẹ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đại hội Đảng bộ BIEN DONG POC lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 là một trong những đại hội điểm thuộc Đảng bộ Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội đã nghe các báo cáo hoạt động, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010-2015. Theo đó, Đảng ủy BIEN DONG POC đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn, Đảng ủy Công ty Mẹ đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, đề ra phương hướng khắc phục kịp thời, định hướng nhiệm vụ cụ thể cho Đảng bộ và Ban lãnh đạo công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn giao phó.

Đồng chí Lê Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy Công ty Mẹ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ BIEN DONG POC nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau gần bốn năm hoạt động, cùng với sự phát triển của Dự án Biển Đông 1, số lượng Đảng viên của chi bộ BIEN DONG POC không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Tháng 10/2013, chi bộ BIEN DONG POC được nâng cấp thành Đảng bộ. Hiện Đảng bộ BIEN DONG POC đã có 40 Đảng viên sinh hoạt tại 03 chi bộ. Trong giai đoạn 2010-2015, Đảng ủy BIEN DONG POC đã lãnh đạo cán bộ, Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; điều hành, phát triển tốt công tác xây dựng Đảng trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen.

Kết quả, Đảng bộ BIEN DONG POC đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo; phát triển, đưa dự án Biển Đông 1 vào hoạt động khai thác đạt mức công suất thiết kế 6,5 triệu m3 khí/ngày và 25.000 thùng condensate/ngày. Từ giai đoạn năm 2013 đến nay, BIEN DONG POC tiếp tục vận hành khai thác Dự án một cách hiệu quả với hệ số thời gian khai thác lên đến 98,60%.

Từ ngày có Dòng khí thương mại đầu tiên (06/09/2013) cho đến hết năm, sản lượng khai thác Khí thương mại đạt 295 triệu m3 và 57,38 nghìn tấn Condensate, doanh thu 98 triệu USD; trong năm 2014 đạt sản lượng khai thác 1,67 tỉ m3 Khí thương mai và 363,36 nghìn tấn Condensate, doanh thu 592 triệu USD.

Giai đoạn 2010-2015 cũng chính là giai đoạn xây dựng và hoàn thiện bộ máy hoạt động của công ty. Đảng bộ BIEN DONG POC đã đặc biệt chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, tổ chức cán bộ, đồng thời ban hành nhiều quy trình, quy chế làm việc nhằm đưa công ty đi vào hoạt động bài bản, khoa học và chuyên nghiệp. Công tác sử dụng nguồn nhân lực theo phương châm “Đúng – Đủ - Đạt chất lượng – Đạt hiệu quả” mà BIEN DONG POC áp dụng trong suốt thời gian từ khi thành lập đến nay đã phát huy tối đa ưu điểm và phù hợp với mô hình “Nhỏ gọn – Linh hoạt” của công ty.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm báo cáo tại Đại hội.

Bí thư Đảng ủy BIEN DONG POC - Tổng giám đốc Nguyễn Quỳnh Lâm nhấn mạnh, do đặc thù công việc với nhiều Đảng viên là cán bộ công tác trên giàn khoan nên việc tổ chức sinh hoạt các chi bộ thuộc Đảng bộ BIEN DONG POC đều gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc sinh hoạt chi bộ vẫn được đảm bảo qua các thiết bị thông tin như hệ thống hộp thư điện tử nội bộ, truyền hình trực tuyến. Các nội dung như xây dựng công tác quản lý điều hành sản xuất, công tác quản lý cán bộ, đào tạo, tuyển dụng, quản lý nhân sự, thi đua khen thưởng, các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên… trong các kỳ sinh hoạt chi bộ đều nhận được sự tham gia đóng góp tích cực từ các Đảng viên.

Trong phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt 10,07 tỷ m3 khí thương mại, 2.870,97 nghìn tấn condensate trong tổng kế hoạch giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ BIEN DONG POC đặc biệt chú trọng các mục tiêu tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động của công ty; thực hiện 03 giải pháp đột phá trong chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong đó đặc biệt chú trong giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề ở các vị trí chủ chốt thay thế hoàn toàn chuyên gia nước ngoài.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy BIEN DONG POC xác định cần hướng đến nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, chính trị ở từng Đảng viên, đặc biệt là nâng cao ý thức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Nghiêm túc khách quan trong đánh giá năng lực đối với cán bộ để đây trở thành quyền lợi và động lực để mỗi Đảng viên phấn đấu hoàn thiện bản thân cả trong nghiệp vụ lẫn đạo đức, tinh thần. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với 100% Đảng viên đủ tư cách; kết nạp 30-40 Đảng viên mới, phát hiện và bồi dưỡng từ 50-60 quần chúng ưu tú.

Ban chấp hành Đảng ủy BIEN DONG POC nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hồng biểu dương những thành tích mà Đảng bộ BIEN DONG POC đã đạt được trong giai đoạn vừa qua trên tất cả các mặt công tác cũng như trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời nhắc nhở Ban chấp hành cùng các Đảng viên trong Đảng bộ phải cố gắng phấn đấu, đẩy mạnh công tác vận hành, khai thác, song song là công tác thăm dò, tìm kiếm nhằm phát triển các dự án mới trong tương lai. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu BIEN DONG POC tiếp tục tăng cường cộng tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành nhằm thực hiện đúng định hướng mà Tập đoàn đã đề ra, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước với phương châm phát triển ổn định bền vững, an toàn và hiệu quả.

Đồng chí cũng nhấn mạnh Đảng bộ BIEN DONG POC cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện bộ máy điều hành của công ty, qua đó nâng cao năng lực quản lý điều hành; các Đảng viên cần đi tiên phong trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh nhằm thu hút lực lượng cán bộ trẻ có năng lực; song song đó cần đổi mới phương thức sinh hoạt Đảng sao cho phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh phong trào thi đua sáng chế, tìm kiếm những giải pháp tiết kiệm, mang lại hiệu quả tối ưu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội, công bố kết quả bầu cử, công bố Ban chấp hành Đảng bộ BIEN DONG POC nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời bỏ phiếu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới. Thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ mới, Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Nguyễn Quỳnh Lâm đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn trong quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ BIEN DONG POC; bên cạnh đó cam kết sẽ thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

Nguyên Phương

tổng hợp

DMCA.com Protection Status