Đảng ủy VPI và Đảng ủy PSA phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

14:44 | 25/08/2017

634 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 23/8, Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Đảng ủy Công ty CP Quản lý và Khai thác tài sản Dầu khí (PSA) đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP HCM.  
dang uy vpi va dang uy psa phoi hop trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 5 khoa xii
PGS.TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; TS. Nguyễn Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam; đồng chí Trần Văn Bích - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó giám đốc PSA; cùng các cán bộ chủ chốt, đảng viên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và quần chúng ưu tú là đối tượng kết nạp Đảng của VPI và PSA ở 2 điểm cầu Hà Nội, TP HCM.

Tại hội nghị, PGS.TS. Trần Đình Thiên đã cung cấp phương pháp luận và các luận cứ khoa học, đồng thời nhấn mạnh các mục tiêu của nội dung 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII: “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường XHCN”; “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” để các cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập.

PGS.TS. Trần Đình Thiên đã nhấn mạnh các cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập, đặc biệt là trong thời đại công nghệ cao (Cách mạng công nghiệp 4.0); vấn đề tái cơ cấu và giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước… Trong đó, điểm nổi bật được Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định: Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển theo pháp luật; khuyến khích làm giàu hợp pháp; thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VPI, trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và các nội dung do PGS.TS. Trần Đình Thiên phân tích, Đảng ủy VPI và các chi bộ trực thuộc sẽ rất thuận lợi trong việc cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ thấy được trách nhiệm của mình, từ đó có tư duy và hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

H.N

DMCA.com Protection Status