Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma

23:31 | 11/04/2022

6,805 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 11/4, tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (Petrovietnam) và hơn 200 thành viên đại điện cho các cơ quan, đơn vị khác trong Đoàn công tác số 3 đi thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma hy sinh anh dũng tại vùng biển, đảo Trường Sa.
Đoàn công tác Petrovietnam sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện đảo Trường SaĐoàn công tác Petrovietnam sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện đảo Trường Sa

Trước khi tiến hành Lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, đoàn công tác Petrovietnam cùng Đoàn công tác số 3 đã dành một phút mặc niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Các đại biểu tại Lễ dâng hương chiến sĩ Gạc Ma

Tại buổi Lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Mạnh - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điểm lại sự kiện lịch sử đầy oai hùng và hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Cách đây hơn 34 năm, vào ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trong niềm xúc động sâu sắc và nhớ thương vô hạn, trước anh linh tổ tiên và các anh hùng liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Đình Mạnh đã thay mặt Đoàn công tác xin hứa với đồng bào cả nước, nhắn gửi đến thế hệ mai sau, quyết tâm bảo vệ quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước ngang tầm với vị trí chiến lược ở Biển Đông.

Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Đoàn công tác Petrovietnam tại lễ dâng hương các chiến sĩ Gạc Ma

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4,5 ha, trong đó giai đoạn 1 đã xây dựng trên diện tích 2,5ha, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nhằm để tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988. Khu tưởng niệm đi vào hoạt động từ tháng 7/2017.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác số 3 đi thăm Trường Sa tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma:

Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng- Anh hùng lao động, Thành viên HĐTV Tập đoàn dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma
Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương chiến sĩ Gạc Ma
Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Các đại biểu tham quan tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Huy Tùng

DMCA.com Protection Status