Đoàn Thanh niên PVN thực hiện an sinh xã hội tại Hà Tĩnh, Quảng Bình

06:13 | 25/07/2013

447 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 24/7, Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã trao nhiều phần quà, thực hiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Từ ngày 23 đến 28/7, Đoàn Tập đoàn tổ chức chiến dịch tình nguyện hè năm 2013 với chủ đề "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, an toàn giao thông vì cuộc sống cộng đồng, vì chủ quyền biển đảo quê hương".

Tại thôn 1 Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh - địa phương giáp ranh Nhà máy Nhiện điện Vũng Áng 1; đoàn đã trao 15 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng và 20 suất quà trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng cho các gia đình chính sách, học sinh giỏi.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Bí thư đoàn Tập đoàn cùng đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến đặt đá nền móng, khởi công nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Chương, thôn Tây Hạ, xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn (trái) và đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh thăm hỏi ông Nguyễn Văn Chương.

Được biết, ông Nguyễn Văn Chương là gia đình chính sách có vợ từng là thanh niên xung phong, nay đang ốm nặng vì tai biến mạch máu não. Bản thân ông cũng đã gần 80 tuổi, sức yếu, tai nặng, tay chân yếu. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 120 nghìn đồng trợ cấp của vợ ông, bà Phạm Thị Hồng. Nhiều năm nay, ông bà phải sống trong túp lều lá dựng ngoài đồng hoang.

Ngôi nhà mới xây trị giá 50 triệu đồng được Đoàn Tập đoàn tài trợ trực tiếp, phối hợp cùng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh xây dựng trong vòng 1 tháng. Xúc động trước tấm lòng của người Dầu khí, ông Nguyễn Văn Chương chia sẻ: "Tôi phấn khởi lắm. Sau hơn tháng nữa là tôi có nhà mới, bà nhà tôi có nhà để chăm bệnh".

Tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Ban quản lý phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức sơ kết thi đua hoàn thành các hạng mục cửa nhận nước, kênh nhận nước làm mát và cảng than của nhà máy.

Ngày 28/2/2013, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã chủ trì phát động thi đua hoàn thành các hạng mục Cửa nhận nước và kênh xả nước làm mát.

Ngay sau khi phát động thi đua, Tập đoàn và Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã thành lập các Ban chỉ đạo thi đua, thường xuyên liên tục họp, đánh giá, sơ kết tiến độ tại công trường hàng tháng nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn; chỉ đạo, động viên, đôn đốc các thanh niên công nhân, người lao động thi đua trên công trường.

Đoàn Thanh niên PVEP tặng máy tính cho trường Tiểu học, THCS Ngân Thủy

Tại buổi sơ kết, 3 tập thể, 3 cá nhân nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và 4 tập thể, 16 cá nhân là công nhân làm việc trực tiếp nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại đền Liệt sỹ Trường Sơn - Bến phà Long Đại. Trước anh linh của các liệt sỹ, đoàn công tác hứa sẽ thực hiện thành công các chương trình an sinh xã hội trong chuyến về nguồn; đồng thời sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất của thanh niên Dầu khí là lao động sáng tạo, quyết liệt, đổi mới... tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho đơn vị trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Cuối cùng, đoàn công tác đã trao 10 bộ máy vi tính do Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tài trợ cho trường Tiểu học, THCS Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đ.C

DMCA.com Protection Status