Dự báo giá dầu: Giá dầu có xu hướng giảm sau quyết định của OPEC+
Mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Nguyễn Chính Tiến. |
Sau khi chuyên cơ SPAR19 chở phái đoàn Quốc hội Mỹ rời thủ đô Đài Bắc an toàn, kết hợp cùng quyết định bộ trưởng Năng lượng OPEC+ chỉ tăng nhẹ hạn ngạch khai thác tháng 9 tới 100.000 bpd, giá dầu thế giới đã có thời điểm tăng lên 102 USD/thùng. Tuy nhiên, nhiều khả năng thị trường đang đánh giá lại rủi ro dài hạn liên quan đến căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung sau chuyến thăm, phá vỡ hiện trạng ổn định giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan từng tồn tại nhiều năm. Nếu xảy ra chiến tranh kinh tế (trừng phạt diện rộng từ phía Phương Tây) trong trường hợp Trung Quốc có động thái sáp nhập Đài Loan, thì chắc chắn nhu cầu dầu thô thế giới sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Bên cạnh đó, có nhiều yếu tố tiêu cực khác đang gây áp lực lên giá dầu trong ngắn hạn như sản lượng khai thác Libya tăng ổn định, đảm bảo duy trì xuất khẩu trên 1 triệu bpd; tồn kho dầu thương mại Mỹ bất ngờ tăng mạnh 4,5 triệu thùng/tuần; dịch bệnh có dấu hiệu tái bùng phát (số ca nhiễm mới Covid-19 tại LB Nga tăng lên gần 15.000/ngày, riêng Moscow gần 6.000/ngày), chính quyền không loại trừ khả năng tái áp dụng tiêm vaccine bắt buộc đối với một số đối tượng, cũng như các biện pháp bổ sung cần thiết khác.
Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 90 - 105 USD/thùng.
Xuân Thắng
- Mỹ cáo buộc Nga vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ về nhiên liệu vận chuyển tới Triều Tiên
- Giá dầu hôm nay (6/5): Dầu thô tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần
- Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines gửi thông điệp thượng tôn luật pháp quốc tế tại Biển Đông
- Mỹ cảnh báo mối đe dọa năng lượng hạt nhân của Trung Quốc
- Philippines đẩy nhanh các dự án năng lượng