EIA: Sản lượng dầu thô của Mỹ 2023

10:58 | 02/02/2023

2,715 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sản lượng dầu thô tại Mỹ đã giảm trong tháng 11 năm ngoái, theo dữ liệu vừa được Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố.
EIA: Sản lượng dầu thô của Mỹ 2023

Sản lượng dầu thô của Mỹ giảm xuống mức trung bình 12,375 triệu thùng/ngày trong tháng 11, giảm 35.000 thùng/ngày so với tháng trước đó. Đây là dữ liệu khai thác hàng tháng mới nhất được EIA công bố, cũng là mức khai thác trung bình hàng tháng cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Hồi tháng 11 năm 2019, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại với 13 triệu thùng/ngày, nhưng đã giảm mạnh vào đầu năm 2020 sau khi đại dịch bùng phát.

Các số liệu của EIA về sản lượng dầu thô hàng tuần ở Mỹ đã vẽ nên một bức tranh khác về sản lượng tháng 11, với trung bình mỗi tuần được báo cáo là 12,1 triệu thùng/ngày. Sản lượng hàng tuần cho thấy sản lượng tháng 12 gần như không đổi, với mức tăng nhẹ 100.000 thùng/ngày trong ba tuần đầu tiên của tháng 1.

Trong khi đó, dữ liệu của EIA cho thấy nhu cầu đối với dầu thô của Mỹ và các sản phẩm dầu mỏ liên quan đã tăng 178.000 thùng/ngày trong tháng 11 lên 20,59 triệu thùng/ngày.

Trong Triển vọng năng lượng ngắn hạn gần đây nhất, EIA dự đoán rằng Mỹ sẽ khai thác 12,4 triệu thùng/ngày trong năm nay và 12,81 triệu thùng dầu thô mỗi ngày vào năm 2024 - cùng phá vỡ mức kỷ lục hàng năm là 12,3 triệu thùng/ngày đạt được hồi năm 2019.

Các dự đoán của EIA cho thấy sản lượng từ lưu vực Permian tăng 470.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 5,7 triệu thùng/ngày trong năm nay - một con số bị nhiều nhà phân tích trong ngành nghi ngờ.

Trước đó, EIA đã ước tính rằng, giá của một thùng dầu Brent sẽ giảm 18% trong năm nay so với mức của năm 2022, trong khi WTI giảm xuống còn 77 USD/thùng.

Bình An