Gần 1.000 cán bộ, học viên Công an xuất quân vào miền Nam chống dịch Covid-19

17:25 | 06/09/2021

451 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 6/9, Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh miền Nam.
Học viện Quân y xuất quân tăng cường lực lượng tại TP HCM và các tỉnh phía namHọc viện Quân y xuất quân tăng cường lực lượng tại TP HCM và các tỉnh phía nam
Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch Covid-19Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch Covid-19
Gần 1.000 cán bộ, học viên Công an xuất quân vào miền Nam chống dịch Covid-19
Thiếu tướng Trần Minh Hưởng tặng hoa đoàn cán bộ, học viên Học viện CSND tham gia chống dịch

Phát biểu chỉ đạo trước khi cán bộ, học viên lên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, 650 cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tăng cường lần này, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Trong đó, tăng cường 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.

Gần 1.000 cán bộ, học viên Công an xuất quân vào miền Nam chống dịch Covid-19
Cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân lên đường tăng cường tới các tỉnh phía Nam

Thay mặt các cán bộ, học viên nhận nhiệm vụ tại buổi lễ xuất quân, học viên Nguyễn Vương Anh cho biết: "Tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, mỗi học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đều mong muốn góp sức trẻ, cùng nhân dân đẩy lùi dịch bệnh".

Cùng ngày, tại Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Gần 1.000 cán bộ, học viên Công an xuất quân vào miền Nam chống dịch Covid-19
Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện động viên cán bộ, học viên lên đường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Thắng - Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nhấn mạnh: Học viện luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó; là hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến”; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, chia sẻ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện với lực lượng công an các tỉnh, thành phía Nam nói chung và Công an tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Lê Văn Thắng động viên, giao nhiệm vụ và đề nghị từng cán bộ, học viên cần nỗ lực khắc phục gian khổ, chia sẻ khó khăn với lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai và nhân dân địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, các quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe của bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với 300 cán bộ, học viên xung phong lên đường nhận nhiệm vụ lần này là học viên các khóa đào tạo chính quy tập trung tại Học viện - những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm và năng lực công tác, có tinh thần quyết tâm và sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường tăng cường hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai đảm bảo an ninh, trật tự trong phòng, chống dịch Covid-19.

Gần 1.000 cán bộ, học viên Công an xuất quân vào miền Nam chống dịch Covid-19

Trước đó, để chuẩn bị tốt nhất cho các học viên lên đường làm nhiệm vụ, Học viên An ninh nhân dân đã phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tập huấn các kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan công tác phòng, chống dịch cho học viên. Trước khi lên đường các học viên cũng đã được xét nghiệm Covid-19. Các học viên sẽ tham gia trực ở các chốt phòng, chống dịch; tham gia công tác dân vận, tuyên truyền cho người dân cách phòng, chống dịch và tham gia các hoạt động nghiệp vụ tại địa phương.

Sau lễ xuất quân, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ ra sân bay Nội Bài để nhanh chóng vào Đồng Nai, Long An, Bình Dương làm nhiệm vụ.

Trong đợt dịch thứ 4, Bộ Công an đã chi viện hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cho các tỉnh phía Nam chống dịch.

Phú Văn

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan