Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam hoạt động trở lại sau thời gian “nghỉ dịch”

08:01 | 20/08/2021

1,543 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Từ 0 giờ ngày 20/8, khu vực kinh doanh rau, củ, quả và hàng hóa thiết yếu tại chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ nhân dân sau thời gian tạm đóng cửa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Ban quản lý chợ, chợ chỉ hoạt động từ 0 giờ đến 11 giờ, trong đó: từ 0 giờ đến 5 giờ 30 là thời điểm người mua, người bán có thể vào chợ để mua bán, trao đổi hàng hóa. Từ 5h30 - 11h là thời gian khách lẻ phục vụ sinh hoạt gia đình.

Sau 11h và chiều chợ sẽ đóng cửa, dừng mọi hoạt động bán buôn, bán lẻ để vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng.

Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam hoạt động trở lại sau thời gian “nghỉ dịch”
Chợ đầu mối phía Nam bắt đầu mở cửa trở lại từ 0h ngày 20/8.

Ngoài rút ngắn thời gian hoạt động, Trung tâm Kinh doanh chợ đầu mối phía nam cũng siết chặt các quy định khác. Chỉ các hộ kinh doanh đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch, có giấy xét nghiệm Covid-19 RT-PCR âm tính trong vòng 7 ngày hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ mới được đi bán hàng. Người dân vào chợ mua hàng phải xuất trình "thẻ đi chợ" (có thể do các phường khác cấp) để kiểm soát và phục vụ việc truy vết khi phát sinh các việc liên quan.

Chợ sẽ tiếp tục tổ chức phân luồng giao thông phù hợp theo hướng một chiều, hạn chế mật độ người vào cùng một thời điểm, bảo đảm quy định về giãn cách; tăng cường các chốt kiểm soát tại các cổng ra, vào chợ…

Chợ đầu mối phía nam cũng sẽ giảm ít nhất 50% số người làm việc đối với các đơn vị kho có trên 10 người làm việc; giảm 50% hộ kinh doanh bán lẻ trong chợ. Tại mỗi ki-ốt, điểm kinh doanh đều triển khai lắp đặt các tấm chắn giọt bắn.

Trung tâm Kinh doanh chợ đầu mối phía Nam sẽ định kỳ lấy mẫu xét nghiệm để bảo đảm kiểm soát, sớm phát hiện các trường hợp nếu có liên quan đến các ca nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19; kịp thời xử lý, giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm trong chợ.

Theo cơ quan chức năng quận Hoàng Mai, việc mở chợ đầu mối phía Nam sẽ theo lộ trình từng phần, tùy diễn biến của dịch bệnh. Hiện tại, chợ đã được hoạt động với các gian hàng thiết yếu. Nếu tình hình dịch khả quan hơn, chợ đầu mối phía Nam sẽ được mở cửa hoàn toàn để bà con kinh doanh bình thường như trước đây.

Chợ đầu mối phía nam trước có khoảng hơn 560 hộ kinh doanh thường xuyên, khoảng 150 đến 200 hộ kinh doanh không thường xuyên. Trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, chợ chỉ còn khoảng hơn 380 hộ kinh doanh hàng thiết yếu.

Một số hình ảnh ghi nhận lúc rạng sáng 20/8/2021:

Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam hoạt động trở lại sau thời gian “nghỉ dịch”
Các tiểu thương và người ra vào chợ đều phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch.
Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam hoạt động trở lại sau thời gian “nghỉ dịch”
Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam hoạt động trở lại sau thời gian “nghỉ dịch”
Khu vực tập kết và dỡ hàng hóa.
Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam hoạt động trở lại sau thời gian “nghỉ dịch”
Các ki-ốt đều đã được khử khuẩn từ ngày hôm trước và ngăn cách nhau bởi tấm chắn giọt bắn.
Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam hoạt động trở lại sau thời gian “nghỉ dịch”
Một tiểu thương đang kiểm kê hàng hóa và hóa đơn.
Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam hoạt động trở lại sau thời gian “nghỉ dịch”
Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam hoạt động trở lại sau thời gian “nghỉ dịch”
Bày hàng hóa chuẩn bị phục vụ người dân, khách lẻ đi chợ.
Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam hoạt động trở lại sau thời gian “nghỉ dịch”
Dù thời gian bán hàng bị rút ngắn nhưng các tiểu thương vẫn rất phấn khởi vì được tiếp tục bán hàng trở lại.

G.Minh