Hội CCB PVC tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

11:27 | 16/06/2017

1,029 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 15/6, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Hội CCB PVC) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.   

Tham dự Đại hội có đồng chí Đào Mạnh Cường, Phó ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn), Ủy viên Thường vụ Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó ban Dân vận Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Ủy viên Thường vụ Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán, Chánh Văn phòng Hội CCB Tập đoàn.

Về phía lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Huy Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT PVC; đại diện các tổ chức đoàn thể, văn phòng cùng 38 đại biểu CCB ưu tú từ các Chi hội CCB trực thuộc Hội CCB PVC.

Đại hội Hội CCB PVC lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 được tiến hành với tinh thần: “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” CCB PVC trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, nghĩa tình, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững trong giai đoạn mới”. Đại hội đã thực hiện việc kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của Hội CCB PVC, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2017-2022.

hoi ccb pvc to chuc dai hoi lan thu ii nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch Hội CCB PVC trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội CCB PVC với 11 Chi hội trực thuộc có hơn 300 hội viên. Hội đã thường xuyên kiện toàn tổ chức và có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị. Hội đã thật sự là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng, thu hút tập hợp quần chúng là CCB, cựu quân nhân vào tổ chức Hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động của Hội CCB luôn khắc phục mọi khó khăn thách thức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động gắn với việc thực hành tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Hội đã tổ chức, động viên hội viên tích cực hưởng ứng, gương mẫu, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; vận động hội viên hăng say lao động, xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần cùng cán bộ công nhân viên toàn Tổng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng năm.

Hội CCB PVC đã tổ chức tuyên truyền, nhận thức vai trò trách nhiệm của Hội viên CCB, người lao động Xây lắp Dầu khí về sản xuất, kinh doanh gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng. Nhiều cán bộ, hội viên CCB PVC đã tham gia vào Ban Chỉ huy quân sự và Trung đội dân quân tự vệ tại các cơ quan đơn vị và địa phương.

Hội CCB đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên để có sự tham gia của đoàn viên thanh niên vào các hoạt động của Hội; tổ chức các chương trình “về nguồn” thăm lại các chiến trường xưa; tổ chức các hoạt động mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động tri ân "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn” đã giúp cho các CCB và thế hệ trẻ ôn lại, tự hào về lịch sử, truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, nhớ ơn các vị anh hùng liệt sỹ, hun đúc thêm lòng yêu nước và ý chí vươn lên làm chủ khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các hội viên có hoàn cảnh khó khăn luôn được Hội quan tâm chia sẻ, động viên. Hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chăm lo tới đời sống người lao động trên các công trình trọng điểm như dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, Quảng Trạch, dự án Nhiệt điện Thái Bình II, dự án Nhiệt điện Sông Hậu I... Hoạt động của Hội đã thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó tương thân, tương ái giữa các hội viên với tổ chức Hội và toàn thể cán bộ, công nhân viên đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành Hội CCB PVC sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết vươn lên và niềm tự hào về truyền thống 34 năm xây dựng và trưởng thành của những người xây dựng dầu khí, toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB PVC quyết tâm sẽ cố gắng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ. Đồng thời chăm lo giúp đỡ tinh thần, vật chất, quyền lợi cho hội viên, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội…

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao thông qua các văn kiện: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2017-2022); Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Hội CCB PV Power nhiệm kỳ 2012-2017 và Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện đại hội.

hoi ccb pvc to chuc dai hoi lan thu ii nhiem ky 2017 2022

Đồng chí Đào Mạnh Cường, Phó ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn, Ủy viên Thường vụ Hội CCB Tập đoàn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Mạnh Cường, Phó ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn, Ủy viên Thường vụ Hội CCB Tập đoàn đã biểu dương những các kết quả Hội CCB PVC đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ghi nhận những đóng góp của Hội trong thành tích chung của Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng thời mong muốn Hội CCB PVC sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để có phương pháp triển khai tổ chức hoạt động thiết thực, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, bám sát với tình hình thực tế của đơn vị; Hội cần phải làm tốt tư tưởng cho hội viên; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong hoạt động an sinh xã hội, từ thiện và nghĩa tình đồng đội…

hoi ccb pvc to chuc dai hoi lan thu ii nhiem ky 2017 2022
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT PVC Nguyễn Huy Hòa phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội CCB PVC, đồng chí Nguyễn Huy Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT PVC đã biểu dương những nỗ lực và thành tích của Hội CCB PVC trong giai đoạn 2012-2017, đặc biệt trong công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo tới các CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Huy Hòa cũng mong rằng, trong thời gian tới với nhiều khó khăn, thách thức, Hội CCB tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, tiếp thu các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng trong các công trình Dầu khí; cần phải làm tốt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng; cần phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, vận động quần chúng ổn định sản xuất; hội viên CCB PVC phải luôn gương mẫu đi đầu trong công tác tư tưởng, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thi đua sản xuất, góp phần đưa PVC vượt qua khó khăn để ngày càng ổn định sản xuất và phát triển.

hoi ccb pvc to chuc dai hoi lan thu ii nhiem ky 2017 2022
Lễ trao bằng khen của của TW Hội Cựu chiến binh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
hoi ccb pvc to chuc dai hoi lan thu ii nhiem ky 2017 2022
Lễ trao giấy khen của Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, TW Hội Cựu chiến binh đã trao cờ thi đua cho tập thể Hội CCB PVC và trao bằng khen của của TW Hội Cựu chiến binh cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.

hoi ccb pvc to chuc dai hoi lan thu ii nhiem ky 2017 2022
Ban chấp hành Hội CCB PVC khóa II, 2017-2022 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB PVC đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Mạnh Hải tái đắc cử làm Chủ tịch Hội CCB PVC nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Tập đoàn lần thứ II, gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc PVC và sự chỉ đạo trực tiếp của Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban chấp hành Hội CCB PVC khóa II cam kết sẽ tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, năng động sáng tạo để phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ - hội viên và phối hợp với các tổ chức quần chúng trong đơn vị cùng nhau vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status