Hội khỏe truyền thống PVFCCo lần IX năm 2014

11:50 | 22/09/2014

419 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 21/9/2014 tại Trung tâm văn hóa – thể thao đa năng Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội khỏe truyền thống PVFCCo năm 2014 diễn ra từ ngày 15-21/9/2014.

Dự lễ trao giải có các đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các đồng chí trong Ban nữ công CĐ ngành.

Về phía PVFCCo có đồng chí Lê Cự Tân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT TCT, đồng chí Lê Văn Quốc Việt - Ủy viên BTV Đảng, Phó TGĐ TCT; đồng chí Từ Cường – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó TGĐ TCT, Giám đốc Nhà máy Đạm Phú Mỹ; đồng chí Tống Xuân Phong – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TCT, Trưởng ban tổ chức Hội khỏe truyền thống lần IX, cùng đại diện BCH Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên TCT, các đồng chí lãnh đạo các Ban/văn phòng/chi nhánh, các công ty thành viên của TCT. Đặc biệt là sự tham gia giao lưu, tranh tài của 630 vận động viên đến từ 28 đoàn thể thao và các cổ động viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, đồng chí Lê Cự Tân và đồng chí Tống Xuân Phong trao cờ lưu niệm cho các đội

Hội khỏe truyền thống PVFCCo được tổ chức hai năm một lần, năm nay Hội khỏe được tổ chức vào dịp kỷ niệm 69 năm Ngày cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm 10 năm thành lập Công đoàn TCT (26/4/2004-26/4/2014) và Kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống Tổng công ty (21/9/2004 -21/9/2014).

Từ ngày 15-21/9/2014, Hội khỏe truyền thống PVFCCo lần IX đã khai mạc và diễn ra tại Trung tâm văn hóa - thể thao đa năng Nhà máy Đạm Phú Mỹ, thu hút hơn 28 đoàn về tham dự với 630 vận động viên không chuyên tham gia trong tổng số gần 2000 người lao động PVFCCo trên cả nước. Ngoài ra Hội khỏe có sự tham gia giao lưu của hai đơn vị khách mời là PV GAS và Đài Truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau một tuần thi đấu sôi nổi, ở nhiều hạng mục tranh tài thì 21/9 là ngày tổng kết và trao giải các môn bóng bàn, bóng đá, cầu lông, kéo co, bơi, điền kinh… và golf là nội dung thi đấu mới mà Ban tổ chức đưa vào hội khỏe năm nay.

Môn thi kéo co nam

Qua các kỳ hội khỏe truyền thống cũng là dịp để PVFCCo chọn ra những gương mặt ưu tú, những vận động viên xuất sắc tham gia Hội thao do CĐ DKVN tổ chức.

Chủ tịch Công đoàn TCT Tống Xuân Phong nhấn mạnh: Với mục đích đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của CBCNV-LĐ trong toàn TCT; đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi, động viên CBCNV hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần phấn đấu vào hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2014, Công đoàn Tổng công ty tổ chức Lễ phát động thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch SXKD và Hội khỏe truyền thống lần IX năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến và đồng chí Lê Cự Tân trao huy chương vàng bóng đá nam

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Phó chủ tịch Công đoàn TCT, Phó giám đốc Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Phó ban tổ chức Hội khỏe 2014 đã nói về 3 thành công trong Hội khỏe truyền thống lần này là tinh thần trách nhiệm, công tác chuyên môn và giá trị mà hội khỏe mang lại.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến và đồng chí Tống Xuân Phong trao giải nhất, nhì, ba cuộc thi tìm hiểu Công đoàn

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch CĐ TCT trao giải khuyến khích cho các vận động viên

Đây cũng là dịp trao thưởng cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” và Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 do Công đoàn TCT phát động. Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của các cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CBCNV đang công tác và làm việc tại PVFCCo, được phát động từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 9/2014.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT TCT trao huy chương vàng môn kéo co cho các vận động viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT Lê Cự Tân nhắc đến mối quan hệ khăng khít giữa chính quyền và tổ chức công đoàn của đơn vị. Nếu đơn vị thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống vật chất của người lao động được nâng cao thì NLĐ rất hăng hái tham gia các hoạt động của tổ chức CĐ. Đồng thời, nếu tổ chức CĐ chăm lo tốt đời sống tinh thần của NLĐ, có nhiều hoạt động thiết thực nâng cao sức khỏe, tinh thần, tình cảm cho NLĐ thì sẽ góp phần quan trọng để NLĐ an tâm công tác, làm việc hiệu quả hơn, hưng phấn hơn, có nhiều sáng kiến – cải tiến kỹ thuật hơn. Nên mối quan hệ giữa chính quyền và tổ chức CĐ là mối quan hệ mật thiết, cùng nhau hành động, tất cả vì NLĐ, vì sự phát triển bền vững của PVFCCo.

 

Thiên Thanh

DMCA.com Protection Status